Thừa Thiên Huế: Phát triển du lịch vùng đầm phá ven biển

Cập nhật: 19/10/2021
Mở rộng địa giới hành chính, TP. Huế không chỉ có vùng đồng bằng mà hội đủ địa hình với đầm phá, biển và đồi núi nên định hướng khai thác thế mạnh tại các địa phương mới sáp nhập để phát triển du lịch, dịch vụ đang được thành phố đề ra nhằm thu hút khách du lịch khi dịch COVID- 19 được kiểm soát.

Thời tiết sang thu, du khách và người dân về tham quan Rú Chá ngày càng nhiều

Phát huy thế mạnh

Rừng ngập mặn Rú Chá cách trung tâm TP. Huế gần 14km, thuộc làng Thuận Hòa, xã Hương Phong (TP Huế). Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang, có khung cảnh đẹp nên thu hút khá nhiều du khách và người dân đến tham quan, thưởng thức ẩm thực. Để giải quyết việc đậu đỗ xe tránh gây ách tắc giao thông, hiện UBND xã Hương Phong đang làm việc với đơn vị tư vấn kế nghiên cứu, đầu tư bãi đỗ xe khu vực Rú Chá.

Cùng với Rú Chá, Cồn Tè là vùng đất ngập mặn nằm đối diện cửa biển Thuận An, cũng thuộc địa phận xã Hương Phong. Từ ngày công trình cầu, đập Thảo Long đưa vào sử dụng, nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều du khách tham quan và thưởng thức ẩm thực.

Do chưa được định hướng phát triển nên lâu nay, 2 địa điểm này chưa thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng thành các khu du lịch, nghỉ dưỡng hay nhà hàng quy mô lớn mà chủ yếu là các quán ăn nhỏ, nên chưa khai thác hết tiềm năng, phát huy thế mạnh.

Lãnh đạo TP. Huế kiểm tra, khảo sát rừng ngập mặn Rú Chá để định hướng phát triển du lịch, dịch vụ

Qua kiểm tra thực địa Rú Chá và Cồn Tè vào đầu tháng 10/2021, lãnh đạo TP. Huế đề nghị xã Hương Phong tiếp tục phát triển diện tích rừng ngập mặn, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, đồng thời duy trì và phát huy thế mạnh về du lịch, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng. Trong đó, lấy người dân là chủ thể, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng năng lượng xanh, sắp xếp và bố trí hợp lý hệ thống thùng thu gom rác đảm bảo hài hòa với thiên nhiên tại rừng ngập mặn Rú Chá.

Tương tự, Hải Dương và Thuận An là địa phương vùng biển vừa sáp nhập vào TP. Huế từ 1/7/2021 nên việc chủ động quy hoạch bờ biển, nhất là các bãi tắm công cộng đang được thành phố đặt ra. Trong đó, tập trung nâng cấp mở rộng đường dẫn ra biển, đầu tư chỉnh trang bãi tắm, phát triển các loại hình dịch vụ lưu trú trong cộng đồng như homestay, các dịch vụ ăn uống, cắm trại, vui chơi giải trí nhằm thu hút khách.

Theo Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các địa phương mới sáp nhập, thành phố tiến hành các quy hoạch tổng thể cho phát triển du lịch, dịch vụ vùng đầm phá và ven biển của thành phố, trong đó triển khai nghiên cứu để hình thành các tour, tuyến du lịch mới đặc sắc ở Hải Dương - Rú Chá - Cồn Tè - Thuận An… Từ đó, sẽ hình thành chuỗi dịch vụ, du lịch khép kín, kết hợp với thế mạnh vốn có của ngành du lịch thành phố là du lịch di sản văn hóa với du lịch khám phá nghỉ dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả du lịch, trong điều kiện mới khi công tác phòng, chống dịch bệnh cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” để chủ động đầu tư hạ tầng cơ sở, vận hành trở lại các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Hoàn thiện hạ tầng, kích cầu du lịch

Mới đây, HĐND TP. Huế đã thông qua Nghị quyết thống nhất bổ sung dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án (DA) nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, kích cầu du lịch địa phương.

Trong đó, đầu năm 2022 sẽ triển khai DA cầu Thiên Thai ở phường An Tây nhằm kết nối giao thông ở khu vực phía tây thành phố; nhóm DA điện chiếu sáng, đèn giao thông và chỉnh trang vỉa hè, công viên, nâng cấp cụm đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao…

Trước đó, thành phố đã phê duyệt và triển khai DA đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại 13 xã, phường mới sáp nhập, trong đó trọng tâm là các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, phường Thuận An… để hoàn thiện hạ tầng, kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân phát triển dịch vụ du lịch về đêm.

Các DA triển khai kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Chủ trương đầu tư các DA sẽ tiếp tục đưa TP. Huế phát triển xứng tầm, đồng thời thay đổi bộ mặt đô thị theo hướng khang trang, tạo đà cho thành phố phát triển trong các giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế - ông Võ Lê Nhật, từ nay đến cuối năm, thành phố đẩy nhanh tiến độ các chương trình, DA trọng điểm, đồng thời triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, tăng cường việc đào tạo, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ người lao động. Trong đó, thúc đẩy đề án hoàn thiện các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng tuyến phố văn minh thương mại; chỉnh trang công viên 2 bờ sông Hương (Phú Xuân, Kim Long...) và DA nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường trung tâm như Hà Nội, đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa. Hoàn thiện DA chỉnh trang các tuyến đường xung quanh Hoàng Thành như Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm; chỉnh trang bến xe Đông Ba phục vụ du lịch, dịch vụ về đêm...

Bài, ảnh: Thanh Hương

 

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế