Hà Nội: Cùng biến bãi rác thành công viên

Cập nhật: 20/12/2021
Sáng sớm hai ngày cuối tuần qua, cô bé Hà Lâm Trúc (11 tuổi) hào hứng cùng bố và các tình nguyện viên đi gom nhặt rác trên bãi đất hoang bên bờ sông Hồng (thuộc phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Rác thải tích tụ tại bãi đất hoang được dọn sạch.

Hoạt động thuộc dự án cải tạo môi trường khu vực bờ vở sông Hồng, được mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống khởi xướng, do Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ, với sự tham gia của: Think Playgrounds, Keep Hanoi Clean, Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) và ECUE. Bốn hoạt động chính của dự án là quản lý rác thải cứng, xử lý nước thải sinh hoạt, lắp đặt sân chơi và cải tạo không gian công cộng xanh cho người dân. 

Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2022, khu đất vốn là nơi tập kết rác thải bừa bãi mấy chục năm sẽ trở thành một vườn rừng xanh, sạch, là sân chơi trong lành, an toàn, thân thiện với môi trường. Đây là món quà quý giá dành cho trẻ em và người dân trong khu vực.

Trang bị đồ bảo hộ cho các tình nguyện viên tham gia hoạt động. 

Nhiều cựu chiến binh, phụ nữ địa phương tích cực chung tay vì môi trường xanh, sạch.

Anh Douglas Snyder (một nhà môi trường học), Chủ tịch mạng lưới Keep Hanoi Clean nhập cuộc từ sáng sớm. 

Bé Hà Lâm Trúc nhặt rác cùng bố. 

Cành nhỏ được chặt vụn tạo thảm mùn bón cho các loại cây trong vườn. 

Sau khi được dọn dẹp khu đất sẽ được trồng thêm các loại cây.

Khiếu Minh

Nguồn: Báo Nhân dân