Điện Biên: Săn mây trên đèo Tằng Quái

Cập nhật: 21/12/2021
Có chiều dài 11km lại nằm trên Quốc lộ 279 - tuyến huyết mạch chính dẫn từ trung tâm huyện Tuần Giáo về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đèo Tằng Quái thuộc địa phận huyện Mường Ảng (Điện Biên) từng được biết đến là một trong những cung đèo hiểm trở ở Tây Bắc. Nhưng mùa này, dừng bước trên đèo Tằng Quái, du khách có cơ hội ngắm biển mây trắng tựa bông bao trùm khắp thung lũng Mường Khoe.

Từ 7 đến 9 giờ sáng mùa này, nếu có dịp qua cung đèo Tằng Quái thì du khách sẽ thỏa sức chiêm ngưỡng biển mây bao trùm thung lũng.

Thời gian săn mây đẹp nhất ở đây là từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Đây là một trong những điểm săn mây lý tưởng ở Điện Biên, thu hút du khách và các nhiếp ảnh gia ngắm cảnh, chụp ảnh.

Một góc biển mây nhìn từ đỉnh đèo Tằng Quái.

Nắng lên, mây tan dần, người dân địa phương bắt đầu ngày làm việc mới.

Khi mây tan dần cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh đèo, nhịp sống ngày thường lại trở về hối hả…

Lê Lan - Quàng Đạt

Nguồn: Báo Nhân dân