Đồng Tháp: Các điểm du lịch đón khách trong điều kiện đảm bảo an toàn

Cập nhật: 05/01/2022
Sau thời gian dài “ngủ đông” vì dịch Covid-19, hiện nay các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu tái khởi động đón khách đến tham quan, lưu trú. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngoài chuẩn bị các sản phẩm mới để phục vụ du khách, các cơ sở chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở. Đây được xem là điều kiện quan trọng để du lịch tỉnh tái phục hồi trong trạng thái bình thường mới.

Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu du lịch văn hóa Phương Nam

Tại Khu du lịch (KDL) văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò), ngoài việc chỉnh trang các hạng mục phục vụ du khách, đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Cụ thể, khách đến tham quan phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR code, đeo khẩu trang... để đảm bảo an toàn. Ông Lê Ngọc Vũ – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên KDL Văn hóa Phương Nam cho biết, sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19 KDL đã chính thức hoạt động trở lại vào cuối tháng 12. Vì mở cửa trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên KDL rất chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn chống dịch. Chúng tôi yêu cầu khách phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 (trong thời hạn 3 ngày gần nhất) mới được vào KDL. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống thông tin việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đảm bảo giãn cách giữa các đoàn...

Điểm khác biệt của Happy Land Hùng Thy năm nay là chú trọng vào việc đầu tư tiểu cảnh checkin cho du khách

Hiện nay, các điểm tham quan tại Sa Đéc như: KDL miệt vườn Happy Land Hùng Thy, KDL Cánh đồng Hoa Hồng, đài ngắm hoa... cũng đã chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón khách tham quan. Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng – chủ KDL miệt vườn Happy Land Hùng Thy, mở cửa du lịch trong điều kiện đặc biệt nên chúng tôi cũng chuẩn bị các điều kiện an toàn mới đón khách. Tại KDL trang bị đầy đủ máy rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, thông tin du khách để tiện theo dõi và truy xuất nếu có tình huống dịch bệnh xảy ra. Riêng đối với các hoạt động tại KDL, trước đây nổi tiếng với các trò chơi dân gian phục vụ giới trẻ, nhưng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tạm thời dừng các hạng mục trò chơi, thay vào đó đầu tư các tiểu cảnh để du khách có nơi checkin lý tưởng như: cây tình yêu, cánh chim thiên thần, giếng lộc trời, cầu trạng nguyên, cầu tình yêu...

Khu du lịch Cánh đồng Hoa Hồng năm nay trang trí thêm “Dòng sông hoa” để du khách bơi xuồng ngắm cảnh

Tại KDL Cánh đồng Hoa Hồng, ông Nguyễn Phước Siêng - phụ trách quản lý khu cho biết, KDL mở cửa đón khách từ ngày 1/1/2022 trong tâm thế chủ động, an toàn và hiệu quả. Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân sau 1 năm chống chọi với dịch Covid-19 và muốn tìm về một nơi nghỉ dưỡng hướng về thiên nhiên nên năm nay KDL đầu tư mới thêm các sản phẩm như: dòng sông hoa, trồng 5.000m2 giàn mướp để khách bơi xuồng ngắm hoa quả, nhằm tạo không gian trong lành, thoáng đãng để du khách nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi...

Với sự thận trọng cần thiết, trước khi mở cửa du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá, đa phần các cơ sở kinh doanh du lịch đều có ý thức tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, có 57/61 cơ sở (gồm 32 khách sạn, 25 khu di tích, điểm du lịch, điểm tham quan cộng đồng, cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch) được đánh giá là cơ sở an toàn, đáp ứng 20 tiêu chí thành phần trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Riêng với các cơ sở chưa đạt các tiêu chí, Sở cũng đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo mở cửa an toàn trong thời gian tới.

Đài ngắm hoa Sa Đéc đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách

Khẳng định việc khôi phục du lịch nội địa là hết sức quan trọng và đặc biệt ý nghĩa với các doanh nghiệp và tiêu chí tiên quyết là đảm bảo an toàn, ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, phương châm phục hồi du lịch trong giai đoạn này là “an toàn đến đâu mở đến đó” và “mở cửa phải an toàn”. Hoạt động du lịch sẽ bắt đầu khôi phục tại các cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tiến tới kết nối các điểm đến an toàn, sau đó phục hồi hoạt động du lịch nói chung và các dịch vụ liên quan trên tinh thần “vừa làm vừa hoàn thiện, điều chỉnh” phù hợp với thực tiễn.

MN

Nguồn: Báo Đồng Tháp