Hơn 3.000 du khách đến rừng Cúc Phương trong ngày Giỗ Tổ

Cập nhật: 12/04/2022
Nhân ngày Giỗ Tổ năm nay, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp đón trên 3.000 du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thư giãn và trải nghiệm thiên nhiên.

Sau nhiều năm triển khai chương trình giáo dục môi trường gắn với trải nghiệm du lịch sinh thái, năm nay đội ngũ những người làm du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Cúc Phương đã xây dựng kế hoạch bài bản, vận hành tốt công tác tiếp đón, phục vụ khách tham quan, phấn đấu đạt mục tiêu để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Với cách tiếp cận rất thiết thực đó, những năm gần đây, Vườn quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang trở thành một "địa chỉ đỏ" trên bản đồ du lịch sinh thái Việt Nam.

Mời quý độc giả hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc tươi vui, hòa mình vào thiên nhiên tại Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong ngày Giỗ Tổ năm nay.

Lực lượng kiểm lâm viên của Vườn quốc gia kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ hướng dẫn viên một cách nhiệt tình.

Sau hơn hai năm đại dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên các bé có được trải nghiệm hít thở bầu không khí trong lành. 

Một nhóm học sinh lớp 12 ở tỉnh xa chụp ảnh kỷ yếu nhân chuyến tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Du khách lắng nghe hành trình hồi sinh kỳ diệu của loài linh trưởng.

Phạm Quốc Vinh

Nguồn: Báo Nông nghiệp - nongnghiep.vn - Đăng ngày 10/04/2022