Khám phá chợ đêm phố Ràng - Lào Cai

Cập nhật: 25/04/2022
Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên năm 2022, chợ đêm phố Ràng, thị trấn phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã đem lại cho du khách nhiều cảm xúc thú vị khi được hòa mình khám phá phiên chợ truyền thống vùng cao ăm ắp sản vật địa phương.​

Ông Vương Khánh Trình, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Bảo Yên cho biết: Chợ đêm Phố Ràng được tổ chức nhằm mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của huyện Bảo Yên; thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Theo kế hoạch chợ đêm phố Ràng sẽ hoạt động liên tục trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa Du lịch huyện Bảo Yên 2022, sau đó sẽ được duy trì vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

Chợ đêm Phố Ràng nằm trên khuôn viên sân lễ hội đền Phúc Khánh, có quy mô 60 gian hàng, chia thành 3 khu vực chính: Khu vực 1 gồm các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của huyện Bảo Yên; khu vực 2 gồm các gian hàng trưng bày thời trang tổng hợp; đồ lưu niệm, mỹ nghệ và các mặt hàng khác; khu vực 3 là các gian hàng ẩm thực, ăn uống, giải khát.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại khi đi khám phá chợ đêm phố Ràng tối 23/4/2022:

Đêm vừa xuống, chợ đêm phố Ràng lên đèn sáng lung linh nơi trung tâm huyện lỵ Bảo Yên 

Những gian hàng sản phẩm OCOP của các xã thuộc huyện Bảo Yên có rất nhiều sản vật đặc sắc trên địa bàn huyện được bày bán đặc biệt thu hút người tham quan, mua hàng 

Gian hàng tranh ảnh - những sản phẩm được sáng tạo từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân trong vùng 

Các sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ chất liệu đá nhìn khá sinh động, bắt mắt

Tại khu sân khấu lớn cùng tiếng nhạc xập xình đặc biệt thu hút các bạn trẻ lên vui chơi và chụp ảnh lưu niệm

Kim Chiến

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 24/04/2022