Quảng Ninh: Ấn tượng phố đi bộ Cẩm Phả

Cập nhật: 31/05/2022
Phố đi bộ - Phố đêm thợ mỏ ở Cẩm Phả vừa được khai trương đúng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5 (1890-2022) tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Tây, với chủ đề “Cẩm Phả hội tụ văn hóa thợ mỏ, lan tỏa tình người vùng than”.

Phố được bắt đầu từ Nhà hát Công nhân Cẩm Phả đến Quảng trường 12/11. Thông qua phố đi bộ, Cẩm Phả xây dựng không gian mang tính cộng đồng vào tối thứ bảy hàng tuần, đáp ứng nhu cầu thương mại, giải trí, vui chơi của nhân dân trên địa bàn.

Lần đầu tiên người dân Cẩm Phả được thoải mái tản bộ trên con đường hàng ngày đầy xe cộ.

Hàng cây hai ven đường được trang hoàng rực rỡ.

Chủ đề về người thợ mỏ được đề cao trên phố đi bộ. (Ảnh: Dương Phượng Đại)

Đội múa rồng lân tạo không khí lễ hội. (Ảnh: Dương Phượng Đại)

Điệu nhảy rumba đầy náo nhiệt.

“Tôn Ngộ Không” xuống núi cùng hòa nhập vào dòng người.

Đề tài thợ mỏ cũng là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến check-in.

Công Thành

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Qu​ảng Ninh - quangninh.gov.vn - Đăng ngày 30/5/2022