Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến - Phú Yên

Cập nhật: 13/06/2022
Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Phú Yên, tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, UBND tỉnh Phú Yên vừa phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu, chương trình Phát triển LHQ và chương trình Tài trợ các dự án nhỏ tổ chức chương trình Gặp gỡ Hòn Yến trao đổi về dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến.

Dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến được triển khai tại thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, do Hội Nông dân tỉnh làm chủ dự án, với kinh phí gần 3,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tài trợ 2 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh. Sau gần 2 năm triển khai, hầu hết các hoạt động về dự án đã được thực hiện và hoàn thành. Đến nay phần lớn người dân địa phương đã thay đổi nhận thức và hành động trong bảo vệ môi trường, bảo vệ san hô Hòn Yến.

Tại buổi trao đổi với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ, các thành viên của tổ cộng đồng cho biết, so với 2 năm về trước, hiện nay vấn đề môi trường ở Hòn Yến và khu vực xung quanh Hòn Yến được cải thiện rất rõ, các dịch vụ phục vụ phát triển du lịch phần nào đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy nhiên bà con trong tổ cộng đồng mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ nhiều hơn nữa cho bà con trong vấn đề phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của địa phương trở thành sản phẩm du lịch khi du khách đến tham quan Hòn Yến, đẩy mạnh công tác truyền thông trong vấn đề bảo vệ rạn san hô, bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống giao thông…

Với những kiến nghị của bà con trong tổ cộng đồng, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ sớm chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ bà con khắc phục, xây dựng Hòn Yến trở thành điểm du lịch hấp dẫn với nhiều sản phẩm đặc thù của địa phương, đặc biệt huyện Tuy An cần sớm xây dựng hệ thống giao thông để việc lưu thông, giao thương tại khu vực được thuận lợi…

Ngọc Hân

Nguồn: Báo Phú Yên - baophuyen.vn - Đăng ngày 13/06/2022