Lào Cai: Lễ hội Khu Già Già sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7

Cập nhật: 16/06/2022
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu, từ ngày 02 đến 04/7 (tức ngày 04 đến 06/6 âm lịch), huyện Bát Xát sẽ tổ chức Lễ hội Khu Già Già - Đây là lễ hội cầu mùa lớn của đồng bào dân tộc Hà Nhì.

Lễ hội Khu già già thể hiện đặc trưng tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp,  thần rừng, thần nước, thần đất của cộng đồng người Hà Nhì, cầu mong cho mùa màng bội thu. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2015.

Bát Xát sẽ tổ chức Lễ hội Khu Già Già từ 02 - 04/7. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Lễ hội Khu già già đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Việc tổ chức trải nghiệm Lễ hội góp phần giới thiệu đến du khách hiểu hơn về văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Hà Nhì, đồng thời quảng bá và bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Đức Tính

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai - laocaitv.vn - Đăng ngày 15/6/2022