Phát động phong trào “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn” tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định)

Cập nhật: 24/06/2022
Sáng 22.6, tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (thuộc Sở Du lịch) phối hợp Thành đoàn Quy Nhơn, Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn” tại xã Nhơn Hải. Tham dự có lãnh đạo Sở Du lịch, UBND TP Quy Nhơn, các ban ngành, đoàn thể thành phố và hơn 150 hộ kinh doanh du lịch, hộ dân ở xã Nhơn Hải.

Truyền tải thông điệp quy tắc ứng xử văn minh du lịch bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ phát động khai mạc bằng các tiết mục nghệ thuật ca múa, biểu diễn võ thuật mang nội dung truyền tải thông điệp quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự, ĐVTN, học sinh, người dân trong xã đã ra quân thu gom rác thải trên bãi biển, trồng cây xanh để hưởng ứng phong trào quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết: Sự kiện này được tổ chức nhằm góp phần thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó, tập trung xây dựng Bình Định thành điểm du lịch “3 tốt” (an ninh tốt, môi trường và quan hệ cộng đồng tốt) và “3 không” (không “chặt chém”, không giành giật khách, không người ăn xin). Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” để phát huy vai trò của cộng đồng trong đảm bảo môi trường du lịch bền vững.

Được biết, sau lễ phát động tại xã Nhơn Hải, ngành Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động này tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) và Quảng trường Chiến Thắng (TP Quy Nhơn) nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc xây dựng và gìn giữ thương hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định bằng những việc làm thiết thực.

Truyền tải thông điệp quy tắc ứng xử văn minh du lịch bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trồng cây xanh tại xã Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Thu gom rác thải làm sạch bãi biển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngọc Nhuận

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 22/06/2022