Móng Cái tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường nhân dịp thành lập ngành du lịch

Cập nhật: 11/07/2022
(TITC) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam, ngày 9/7, UBND TP. Móng Cái tổ chức Lễ phát động làm sạch môi trường biển Trà Cổ và Giải bóng chuyền hơi Móng Cái năm 2022.

Lễ phát động làm sạch môi trường biển Trà Cổ

Tham gia lễ phát động làm sạch môi trường biển Trà Cổ có trên 200 Đoàn viên Thanh niên, Hội phụ nữ, phường Trà Cổ, Ban quản lý du lịch Trà Cổ, Phòng văn hóa thông tin cùng các đơn vị đã ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường dọc bãi biển Trà Cổ.

Đây hoạt động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau hành động vì một bãi biển xanh, sạch, đẹp; tích cực bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường biển, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh - sạch - đẹp, qua đó thu hút thêm nhiều du khách đến với TP. Móng Cái.

Cũng trong ngày 9/7 đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng chuyền hơi Móng Cái năm 2022. Tham gia có 250 vận động viên đến từ 11/17 xã, phường trên địa bàn Thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi đấu của đội nữ và đội nam theo các nhóm tuổi gồm: từ 16 - 40 tuổi, từ 41 tuổi trở lên.

Giải bóng chuyền hơi Móng Cái năm 2022

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận thi đấy sôi nổi, hấp dẫn ở các nội dung. Các vận động viên thi đấu đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những đường bóng đẹp, tạo nên không khí vui tươi và đầy kịch tính, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ tại Nhà văn hóa khu 2, phường Trần Phú.

Thông qua giải nhằm tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tạo điều kiện cho vận động viên các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu, đồng thời khởi dậy niềm đam mê tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể cho người dân Thành phố.

Trung tâm Thông tin du lịch; Ảnh: TP. Móng Cái