Văn hóa Cao Lan được chọn tham gia khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Cập nhật: 04/08/2022
Theo Kế hoạch 118, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cao Lan, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) thông qua trích diễn đoạn Lễ hội cầu mưa sẽ tham gia Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ tới đây.

Trích diễn Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cao Lan, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Trấn Yên về tổ chức các hoạt động trên địa bàn huyện để hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, huyện Trấn Yên sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại địa phương gồm: Lễ hội Đình Làng Dọc, xã Việt Hồng vào Rằm tháng 7 Âm lịch, Lễ hội Trung thu cho em tổ chức tại thị trấn Cổ Phúc vào ngày Rằm tháng 8 Âm lịch, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ khách du lịch tại xã Việt Hồng, Vân Hội.

Ngay sau khi có Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 của UBND tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, tập luyện để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương để thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch này, huyện sẽ tham gia Hội chợ trưng bày triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP, tham gia không gian trưng bày và trình diễn nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cao Lan, xã Hòa Cuông thông qua đoạn trích diễn Lễ hội cầu mưa.

L. Minh

Nguồn: Báo Dân tộc và phát triển - baodantoc.vn - Đăng ngày 03/08/2022