Kiên Giang: 8 doanh nghiệp tham gia gian hàng quảng bá du lịch nhân dịp lễ hội

Cập nhật: 21/09/2022
Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng lễ hội truyền thống 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022), từ ngày 16 đến 23-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang tổ chức gian hàng quảng bá du lịch.

Có 8 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của ngành du lịch đến với khách tham quan lễ hội.

Theo ban tổ chức, lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là một sự kiện lớn, quan trọng được tổ chức quy mô. Đây là cơ hội Kiên Giang giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch Kiên Giang đến đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình khuyến mãi, thúc đẩy phát triển du lịch đến thị trường khách du lịch nội địa.

Người dân đến tham quan gian hàng quảng bá du lịch.

Theo bà Trương Bích Trân - Giám đốc điều hành Khu sinh thái Đồng Sen Đất Hòn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), tham gia gian hàng quảng bá du lịch lần này, Đồng Sen Đất Hòn muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang đến với du khách gần xa, nhất là sản phẩm, dịch vụ du lịch tại khu sinh thái Đồng Sen Đất Hòn.

Đến với khu sinh thái Đồng Sen Đất Hòn, du khách trải nghiệp trò chơi dân gian, câu cá, massage cá và không thể bỏ qua những món ăn ngon được làm từ đặc sản của địa phương.

“Tôi mong muốn ngành du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức hoạt động này thường niên để tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tìm kiếm cơ hội kết nối tour tuyến, phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường du lịch thời gian tới”, bà Trương Bích Trân nói.

Tin và ảnh: Thủy Tiên

Nguồn: Báo Kiên Giang - baokiengiang.vn - Đăng ngày 19/09/2022