Hải Phòng: Khối thi đua các cơ quan quản lý kinh tế thành phố chung tay bảo vệ môi trường phát triển du lịch Đồ Sơn xanh

Cập nhật: 28/09/2022
Sáng 23/9, tại Hòn Dấu Resort (khu III, Đồ Sơn), Khối thi đua các cơ quan quản lý kinh tế thành phố phối hợp với UBND quận Đồ Sơn tổ chức chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường phát triển du lịch Đồ Sơn xanh”. Các hoạt động này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, giới thiệu quảng bá các điểm tham quan du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành Khối thi đua các cơ quan quản lý kinh tế thành phố gồm các sở: Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Đông Bắc; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND quận Đồ Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn và lực lượng đoàn viên thanh niên quận Đồ Sơn.

Các vị đại biểu tham dự chương trình

Những năm vừa qua du lịch Hải Phòng có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, du lịch biển đảo đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch, đặc biệt, Đồ Sơn và Cát Bà có ưu thể nổi trội về phát triển loại hình du lịch sinh thái biển trên cơ sở khai thác các giá trị của hệ sinh thái rừng, biển và văn hóa miền biển.

9 tháng đầu năm 2022, Đồ Sơn đón 1,7 triệu lượt khách, tăng 255% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay, Đồ Sơn đang là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch. Bên cạnh việc đón lượng khách du lịch lớn đến thăm quan trải nghiệm các dịch vụ du lịch, du lịch Đồ Sơn phải đối mặt với nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường do một số lượng không nhỏ rác thải đã phần nào ảnh hưởng tới dịch vụ, cảnh quan môi trường du lịch nơi đây.

Các vị đại biểu cùng bà con nhân dân quận Đồ Sơn ra quân làm sạch môi trường Bãi biển Khu III tại Hòn Dấu Resort

Mặt khác, đại dịch COVID-19 đã thay đổi cấu trúc xã hội và thói quen của người dân, nhưng cũng tạo ra xu hướng mới trong du lịch. Du khách có thiên hướng đến nhiều với thiên nhiên, du lịch xanh, du lịch bền vững. Vì vậy, việc phát triển du lịch xanh bằng hành động như trồng cây, gắn hoạt động du lịch với bảo vệ tài nguyên môi trường là việc làm thiết thực cho du lịch phát triển ngày càng bền vững.

Mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng “Thoái mái như ở nhà” là một mô hình thiết thực, được nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc thực hiện thành công. Chương trình phát huy được nguồn lực cộng đồng, mang tính đồng thuận của nhiều thành phần kinh tế. Chương trình kêu gọi các bên tàu, trạm dừng chân, các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng hưởng ứng tham gia, dán logo nhận diện “Thoải mái như ở nhà” cho du khách nhận biết và được vào sử dụng miễn phí hệ thống nhà vệ sinh hiện có của cơ sở kinh doanh với tinh thần tự nguyện, cởi mở, thân thiện.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết: thông qua chương trình hôm nay, Ban Tổ chức hy vọng có thể phổ biến nhân rộng những cách làm tốt, những mô hình hay trong việc xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch tại Đồ Sơn, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người dân, thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Ông Dương Đức Hùng đánh giá, câu chuyện nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng là vấn đề quan trọng đối với ngành Du lịch. Xã hội hóa nhà vệ sinh phục vụ du khách là hướng đi phù hợp trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp, đồng thời là sự hiện thực hóa chủ trương tất cả các tầng lớp, thành phần trong xã hội đều tham gia hoạt động du lịch.

Ông Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Du lịch và ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn trao logo phục vụ khách du lịch cho các doanh nghiệp

Hưởng ứng chương trình, có 2 đơn vị đầu tiên đăng ký tham gia chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch. Lãnh đạo Sở Du lịch ghi nhận, biểu đương và đánh giá cao tinh thần xung phong, đi đầu, hưởng ứng phong trào này, đồng thời, kêu gọi sự tham gia tích cực của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch và cộng đồng dân cư Đồ Sơn.

Ông Dương Đức Hùng hy vọng sau buổi tham dự chương trình hôm nay, mỗi quý vị đại biểu đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành đại sứ tích cực tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả hoạt động du lịch gắn với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn nói riêng, du lịch Hải Phòng nói chung ngày càng hấp dẫn, thân thiện, đẹp, xanh, sạch, bền vững.

Các vị lãnh đạo trồng hoa trên đảo Hòn Dấu

Tại chương trình, các vị đại biểu cùng bà con nhân dân quận Đồ Sơn ra quân làm sạch môi trường Bãi biển Khu III tại Hòn Dấu Resort, gắn logo nhà vệ sinh “Thoái mái như ở nhà” tại nhà hàng Hoa Biển 2 phục vụ khách du lịch, trồng hoa trên đảo Hòn Dấu...

Hồng Nhung

Nguồn: Cổng TTĐT Hải Phòng - haiphong.gov.vn - Đăng ngày 24/09/2022