Khảo sát tình hình hoạt động các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP Cần Thơ

Cập nhật: 06/10/2022
Ngày 5-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức khảo sát tình hình hoạt động các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Phong Ðiền, Cần Thơ

Ðoàn khảo sát thực tế tại Di tích Chiến thắng Ông Hào.

Tham gia chuyến khảo sát có đồng chí Lư Văn Ðiền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; đồng chí Lê Nam Giới, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Phong Ðiền...

Ðoàn đã trực tiếp khảo sát tại 4 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Phong Ðiền gồm 3 di tích cấp thành phố: Di tích Chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long), Di tích Ðịa điểm đế quốc Mỹ thảm sát đồng bào vô tội tại Cầu Nhiếm năm 1966 (xã Tân Thới), Di tích Giàn Gừa (xã Nhơn Nghĩa) và di tích quốc gia Mộ Nhà thơ Phan Văn Trị (thị trấn Phong Ðiền).

Ðoàn đã khảo sát công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, định hướng và giải pháp phát huy giá trị di tích. Ðồng thời, lãnh đạo địa phương và đại diện Ban Quản lý các di tích cũng chia sẻ về công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị truyền thống tại di tích; những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; công tác đào tạo, chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác quản lý, thuyết minh, hướng dẫn tại di tích...

Ðoàn khảo sát cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị trong nâng cấp, trùng tu, khai thác di tích trên địa bàn.

Theo chương trình, hôm nay (6-10), đoàn công tác sẽ khảo sát hoạt động di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận Bình Thủy; tiếp sau đó là huyện Thới Lai và quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: Duy Khôi

Nguồn: Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Ngày đăng 05/10/2022