Phú Quý (Bình Thuận): Điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường

Cập nhật: 18/10/2022
Từ ngày 17 - 19/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Phú Quý tổ chức phát động chương trình “du lịch xanh”, khảo sát sản phẩm và xây dựng chương trình tham quan du lịch Phú Quý.

Cách đất liền 56 hải lý theo hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển lớn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình thấm đẫm huyền tích thêu dệt từ xa xưa đã thu hút du khách và mở ra cho Phú Quý tiềm năng du lịch dồi dào.

Nhằm chào mừng 27 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10 cũng như tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến Phú Quý xanh sạch, an toàn và hấp dẫn, chương trình “du lịch xanh” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường biển, đảo gắn với xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch khi đến với đảo Phú Quý.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải khách, hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện và khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm thân thiện môi trường.

Đồng thời, sẽ tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh” nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và khách du lịch thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường biển đảo gắn với phát triển sản phẩm du lịch xanh.

Tại buổi lễ, đại diện các tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý, các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch trên đảo sẽ ký cam kết bảo vệ môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy trong hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, nhân dịp này, doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì thân thiện môi trường sẽ giới thiệu mô hình, giải pháp giảm rác thải nhựa, giảm sản phẩm nhựa khó phân hủy và sử dụng một lần. Cùng với đó, là chương trình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm (túi xách, ly, muỗng, ống hút…) thân thiện môi trường. Ngoài ra, huyện Phú Quý cũng sẽ phát động chiến dịch ra quân thu gom rác thải và trồng cây xanh…

Trồng cây xanh trên đảo Phú Quý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức đoàn khảo sát (gồm lữ hành, truyền thông, phát triển sản phẩm…) và được Ban quản lý Khu du lịch Phú Quý hướng dẫn tham quan một số điểm “check-in” đang được du khách quan tâm như: hòn Tranh, bờ kè Bãi Lăng, khu Phong điện, núi Cao Cát - chùa Linh Sơn, bãi Nhỏ - gành Hang, hồ Vô cực, lồng bè hải sản; hay khảo sát các địa điểm tham quan như mộ Thầy, Đền thờ công chúa Bàn Tranh, đuốc Bác Hồ, hải đăng; trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak, chèo SUP, lướt ván; thưởng thức ẩm thực, hải đặc sản biển.

Đồng thời, tăng cường truyền thông quảng bá điểm đến, chuyến khảo sát còn là dịp để các đơn vị lữ hành, xây dựng sản phẩm thiết kế tour, tuyến tham quan mới lạ, sản phẩm du lịch hấp dẫn để du khách đến với Phú Quý ngày càng nhiều hơn.

Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi không chỉ về tài nguyên, danh lam thắng cảnh, khí hậu trong lành mà nơi đây còn là vùng đất của di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Với diện tích gần 18km2 cùng 29.000 dân nhưng Phú Quý có đến 28 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, trong đó có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh cấp quốc gia như Vạn An Thạnh, Linh Quang tự, khu dinh mộ Thầy Sài Nại, đền thờ Công Chúa Bàn Tranh, núi Cao Cát… và rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong đó không thể không nhắc tới Hòn Tranh quanh năm sóng yên biển lặng, bãi phẳng và cát trắng mịn, nước trong xanh soi rõ từng rạn san hô. Rồi vịnh Triều Dương lãng mạn và thơ mộng, bãi Đồi Dương hội tụ nhiều sắc màu thi vị của thiên nhiên, nào rừng cây, dốc đá, làng chài, bãi Nhỏ - Gành Hang với những vách đá đen, đứng sừng sững sát biển - dấu ấn nham thạch của hoạt động phun trào núi lửa trước đây. Dưới bàn tay tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên, các vách đá lớn kết nối với nhau tạo thành “hồ bơi nước mặn” độc đáo hiếm thấy…

Đặc biệt, trên đảo Phú Quý có cột cờ chủ quyền Tổ quốc. Đây là 1 trong 7 cột cờ chủ quyền được xây dựng trong khuôn khổ dự án xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước, là điểm đến thiêng liêng của mỗi người con Việt Nam khi đặt chân lên đảo.

 

Nguồn: Tap chí Môi trường và đô thị - moitruongvadothi.vn - Ngày 17/10/2022