Hà Giang: Ra mắt Văn phòng Hội quán Du lịch

Cập nhật: 21/10/2022
Sáng 17.10, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức ra mắt Văn phòng Hội quán Du lịch. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng.

Các đại biểu cắt băng khai trương Văn phòng Hội quán Du lịch. ảnh: hiephoidulichhagiang

Văn phòng Hội quán Du lịch có địa chỉ tại đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Hội quán tập hợp hơn 50 thành viên kinh doanh trong các lĩnh vực, như: Nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch và các loại hình du lịch khác. Hội quán được ra mắt không chỉ là điểm sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm của các hội viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh, mà còn là nơi tư vấn, cung cấp, hỗ trợ thông tin, dịch vụ du lịch của tỉnh cho du khách trong nước và quốc tế, cũng như tiếp tục cho ra mắt thị trường nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham quan và trao đổi với các đại biểu tại Văn phòng Hội quán Du lịch.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh đã chính thức có một ngôi nhà sinh hoạt chung cho các hội viên. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của hiệp hội thời gian qua. Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiệp hội tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó đi lên, lấy khó khăn làm động lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, hiệp hội đã chủ động đi đầu trong xây dựng và cho ra mắt một số sản phẩm du lịch được thị trường cũng như giới truyền thông, chuyên gia đánh giá cao như: Giải Marathon “Hành trình biên cương xanh”; chương trình “Hành quân theo bước chân anh” và sắp tới là sản phẩm “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”. 

Thời gian tới, để tiếp tục đưa hình ảnh Hà Giang đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị hiệp hội tăng cường nghiên cứu, phát huy tốt vai trò, vị thế của Văn phòng Hội quán Du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, TT&DL và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mặt khác, không ngừng sáng tạo, xây dựng hiệp hội ngày một lớn về số lượng, mạnh về chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển KT - XH của tỉnh.

Trần Kế

Nguồn: Báo Hà Giang - baohagiang.vn - Đăng ngày 17/10/2022