Bến Tre: Hội thảo “Tái tạo kinh doanh du lịch hậu Covid-19”

Cập nhật: 02/11/2022
Ngày 1-11-2022, UBND TP. Bến Tre tổ chức hội thảo du lịch “Tái tạo kinh doanh du lịch hậu Covid-19".

Chủ trì hội thảo.

Đến dự có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng. Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre - Trưởng ban Chỉ đạo du lịch thành phố Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Bến Tre - Phó trưởng ban Chỉ đạo du lịch thành phố Lê Thị Thanh Huệ chủ trì hội thảo.

Chủ trì hội thảo còn có hai chuyên gia trong lĩnh vực du lịch: Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn - Thạc sĩ Phan Bửu Toàn. Viện phó Viện Nghiên cứu và ứng dụng đổi mới sáng tạo doanh nghiệp - Thạc sĩ Trần Anh Tuấn. Tham dự hội thảo, có đại diện của hơn 30 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố kinh doanh trong lĩnh vực du lịch như: Chủ các homestay, điểm du lịch, đơn vị lữ hành, quản lý khách sạn.

Tại hội thảo, Thạc sĩ Phan Bửu Toàn trình bày nội dung “Xu hướng và thiết kế sản phẩm du lịch mới; nguồn nhân lực du lịch; cơ chế, phương thức quản lý du lịch”. Thạc sĩ Trần Anh Tuấn trình bày nội dung “Đổi mới và tái tạo kinh doanh du lịch theo xu hướng mới; phác họa bức tranh và bản đồ du lịch theo các mô hình kinh doanh”. Nội dung trình bày của các chuyên gia tập trung vào chủ đề tái tạo kinh doanh du lịch hậu Covid-19 với các điểm đáng chú ý như: Xuất hiện những xu hướng nhóm khách mới đi du lịch với mong muốn “Sống chậm để cảm nhận và yêu thương”; nhóm người trẻ thích đi du lịch chiếm tỷ lệ ngày càng cao, để chinh phục nhóm này thì sản phẩm du lịch phải tương thích công nghệ...

Đại diện một số đơn vị lữ hành chia sẻ, trao đổi thông tin tại hội thảo. Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre - Trưởng ban Chỉ đạo du lịch thành phố Nguyễn Văn Thương cho rằng: “Hội thảo đã mang lại những kiến thức bổ ích do các chuyên gia cung cấp. Sau hội thảo, thành phố sẽ bắt tay vào làm những công việc cụ thể hơn, có lộ trình hẳn hoi đem lại kết quả khả thi trong thực hiện mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và là ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 01/11/2022