Bà Rịa - Vũng Tàu: Chung tay giữ gìn "Thành phố du lịch sạch ASEAN"

Cập nhật: 30/11/2022
TP. Vũng Tàu đã 2 lần được vinh danh là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. Để duy trì bền vững danh hiệu này, MTTQ các cấp là cầu nối tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường của thành phố thêm xanh, sạch, đẹp.

Các lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP. Vũng Tàu.

Đường hoa xanh, sạch

Thời gian qua, phong trào bảo vệ môi trường trong toàn dân được UBMTTQ các cấp TP. Vũng Tàu chủ trì phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên linh hoạt lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, MTTQ các phường, xã, khu dân cư, tổ chức, đoàn thể đã sáng tạo nhiều mô hình hay, cách làm mới, thiết thực.

“Biến chân rác thành đường hoa” là mô hình của UBMTTQ phường 10 đang thực hiện tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh đi vào khu du lịch Chí Linh có nhiều cỏ dại, bụi cây rậm rạp, có đoạn thưa vắng người ở nên người dân lợi dụng để vứt rác bừa bãi. Đầu năm 2022, MTTQ phường đã vận động người dân địa phương thường xuyên dọn vệ sinh tuyến đường. Khi mới triển khai, chỉ có cán bộ Mặt trận phường, Ban công tác Mặt trận khu phố 3 và Đoàn Thanh niên phường tham gia. Nhưng, dần dần có hàng trăm người là hội viên phụ nữ, người dân, các lực lượng vũ trang… cùng chung tay nhặt rác, phát quang bụi rậm, quét lá khi nhận thấy ý nghĩa, lợi ích của hoạt động này. Tuyến đường đang được phủ xanh bằng hàng cây Hoàng Yến, do UBMTTQ Việt Nam phường 10 phát động trồng.

Tham gia dọn vệ sinh do UBMTTQ phường phát động, Trung úy Vũ Tiến Đạt, Đội Trưởng Đội vũ trang, Đồn biên phòng Chí Linh nói: “Tôi nghĩ việc bảo vệ môi trường không chỉ của riêng ai mà là trách nhiệm tập thể, của cả cộng đồng. Tham gia hoạt động này, tôi tuyên truyền đến người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường ngày càng sạch, đẹp hơn”.

Ngoài mô hình này, UBMTTQ phường 10 phối hợp với các đơn vị, tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác dọc khu vực bãi tắm Thủy Tiên, bãi tắm Long Cung, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt và trồng 50 cây hoa tại đoạn dốc Rada 33 - đường Nguyễn Hữu Cảnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường 10, TP. Vũng Tàu cho biết: “Các mô hình này được các đơn vị, đoàn thể, đặc biệt là người dân hưởng ứng nhiệt tình. Ai cũng mong đường phố, trước cổng nhà, ngõ hẻm sạch sẽ nên nhiều người tự nguyện chung tay với MTTQ dọn vệ sinh”.

Nhiều mô hình hay được lan tỏa

UBMTTQ các phường, xã khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường. Đơn cử như MTTQ phường Nguyễn An Ninh với mô hình “Phủ xanh điểm rác, tạo lập hàng rào bảo vệ môi trường”. MTTQ phường Rạch Dừa triển khai mô hình “Vận động nhân dân mua và sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị”;  đến nay, MTTQ phường đã vận động kinh phí mua 135 thùng đặt tại các tuyến đường tự quản. UBMTTQ Việt Nam phường 12 thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; đã có 100 thùng đựng rác được đặt tại tuyến đường tự quản để tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định. MTTQ phường 11 với mô hình “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp cho khu vực bờ kênh Rạch Bà”…

Bên cạnh đó, nhiều mô hình bảo vệ môi trường do MTTQ các cấp phát động ngày càng khẳng định hiệu quả như: Tuyến phố văn minh đô thị, hẻm văn minh đô thị, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ngày chủ nhật xanh, toàn dân xóa quảng cáo rao vặt, tổ tự quản không lấn chiếm lòng, vỉa hè… Từ các mô hình, hơn 58.000 hộ dân đăng ký tham gia bảo vệ môi trường, hơn 31.000 hộ dân ký cam kết thực hiện trật tự đô thị, 110 tổ cộng đồng giám sát bảo vệ môi trường khu dân cư được thành lập trên địa bàn thành phố.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu cho biết:  Chung tay giữ gìn “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, năm 2022, MTTQ các phường, xã tập trung vào các hoạt động cụ thể và đã mang lại hiệu quả thiết thực như: dọn vệ sinh bãi biển, xóa biển quảng cáo, xóa điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, làm sạch ngõ phố, khu dân cư, tổ chức lễ mít tinh và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6. Sự tuyên truyền, vận động của MTTQ đã tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn môi trường du lịch lành mạnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Bài, ảnh: Thi Phong

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu - baobariavungtau.com.vn - Đăng ngày 29/11/2022