Cần Thơ: Du lịch sinh thái “Phi Yến” điểm du lịch hấp dẫn ở Phong Điền

Cập nhật: 13/01/2023
Điểm hấp dẫn du khách đến với Du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến bởi vẻ đẹp bình dị của bức tranh đồng quê thanh bình với những vườn trái cây ăn trái trĩu quả quanh năm theo mùa hấp dẫn du khách; kênh rạch chằng chịt chạy dọc quanh khu du lịch.

Nơi đây vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ, tạo một không khí sông nước miệt vườn, êm đềm chính là điểm mạnh của khu du lịch này.

Khi đến với khu du lịch sinh thái trái cây “Phi Yến” điểm hấp dẫn du khách khi bước chân vào khu du lịch bởi vẻ đẹp phong cảnh tuyệt đẹp gợi nhớ về thời thơ ấu, du khách tận hưởng với vườn trái cây ăn trái triệu quả quanh năm theo mùa hấp dẫn, kênh rạch chạy dọc theo khu du lịch rất nhiều tôm, cá.

Nơi đây vẫn giữ nguyên được nét văn hóa hoang sơ tạo một không khí sông nước miệt vườn êm đềm chính là điểm mạnh của khu du lịch này. Đến với du lịch sinh thái trái cây “Phi Yến” du khách sẽ tận hưởng bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông nước hữu tình mang đậm nét hình ảnh chợ nổi, cùng những làn điệu dân ca say đắm lòng người qua bộ môn đờn ca tài tử truyền thống, thưởng thức món ngon từ các nghệ nhân ẩm thực điêu luyện.

Khu du lịch sinh thái trái cây ”Phi Yến” tọa lạc ấp Nhơn lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ

Đến khu du lịch sinh thái trái cây ‘Phi Yến” tại Ấp Nhơn Lộc 1 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ vào những ngày giáp năm mới cảm nhận hết không khí nhộn nhịp, tất bật của khu du lịch chuẩn bị cho du khách tận hưởng tối đa vẻ đẹp của vùng sông nước nên thơ, có diện tích 1,7ha bắt đầu đón khách du lịch đến tham quan, nơi đây trồng đủ các loại trái cây ăn trái như mít, xoài, quýt, cam, ổi, bòn bon, dâu hạ châu nổi tiếng vùng Phong Điền... du khách còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động đời sống thường nhật của các người dân nam bộ như học cách chèo xuồng ba lá, một phương tiện đặc trưng để di chuyển trên sông của người dân miền sông nước, tồn tại cho đến ngày nay.

Du khách trải nghiệm chèo xuồng ba lá đặc trưng miền sông nước

Du khách trải nghiệm chèo xuồng lần theo những con mương nhỏ nằm giữa các lớp vườn du khách có thể hái những trái cây mình thích và dùng ngay tại chỗ, thú vị hơn du khách còn có thể thử làm một người nông dân thực thụ qua các hoạt động như câu cá, đi cầu khỉ... trong một vườn cây xanh mát, khí trời mát mẻ hòa cùng tiếng côn trùng kêu inh ỏi, tiếng chim kêu véo von trên cành, vừa thưởng thức các món ăn bình dị nam bộ ngồi cùng nhau trò chuyện sum vầy, biết thêm cuộc sống sinh hoạt của người dân miền đồng bằng sông nước thì còn gì thú vị hơn.

Khu nghĩ dưỡng cho du khách có nhu cầu ở lại chiêm ngưỡng cuộc sống người dân

Theo chia sẻ của chủ khu du lịch sinh thái vườn trái cây “Phi Yến” khi đến đây tham quan du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành êm đềm đậm chất miệt vườn sông nước và thưởng thức các món ăn đồng quê nam bộ, tận hưởng chợ nổi thu nhỏ hoạt động theo các con rạch cho du khách thưởng thức món ăn ngon trên xuồng ngoài ra khu du lịch trái cây “Phi Yến” còn có nhiều tiểu cảnh điểm chụp hình lưu niệm, chụp ảnh sống ảo lung linh lưu giữ kỷ niệm cho chuyến thăm quan khu du lịch với vườn hoa cầu khỉ, cầu mặt trời, xích đu hình trái tim hoặc du khách có thể di chuyển tới khu vườn để chụp hình với đủ các loại trái cây đủ màu sắc tuyệt đẹp sau những ngày làm việc vất vả, căng thẳng đầu óc ở chốn đô thị ồn ào thì việc sum họp cùng gia đình bạn bè tại nơi đây mang đậm chất miệt vườn, tận hưởng sự yên bình vùng sông nước miền tây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn cân bằng nhịp sống, thư thái tinh thần và có dịp dành nhiều thời gian hơn cho bạn và người thân, du khách hãy một lần tới khu du lịch sinh thái trái cây “Phi Yến” để tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức những đặc sản cây nhà lá vườn đầy hấp dẫn mang lại cuộc sống cho bản thân, gia đình và bạn bè không khí trong lành.

Hoài Phương

Nguồn: TCĐT Môi trường và Đô thị - moitruongvadothi.vn - Đăng ngày 12/01/2023