Bình Thuận: Ngư dân làm du lịch sinh thái

Cập nhật: 10/07/2009
Anh Dương Phùng Linh, một ngư dân ở thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, quyết định đầu tư làm du lịch sinh thái. Dự án du lịch của anh thực hiện tại khu vực Mộ Thầy thuộc xã Long Hải (đảo Phú Quí), trên diện tích mặt nước hơn 11.000m2, gồm một nhà hàng “nổi”, hệ thống lòng hồ, vũng đọng nuôi cá biển để du khách tham quan, giăng câu giải trí.

Anh Linh còn đầu tư mua một chiếc ca nô phục vụ khách có nhu cầu tham quan vòng quanh đảo hoặc ghé thăm những đảo lẻ lân cận cách Phú Quý 1-2 hải lý như Hòn Tranh, Hòn Bố, Hòn Khám…

 

Kế hoạch dài hơi của Linh trong vài năm tới là mua thêm canô có công suất lớn để đưa đón du khách bằng đường biển, xây nhà thủy tạ, khách sạn chất lượng cao và khu giải trí nghỉ ngơi ngoài trời để thu hút du khách 

 

Đảo Phú Quý hiện có gần 11 điểm được quy hoạch du lịch như: vịnh Triều Dương, ghềnh Hang – bãi Nhỏ, núi Cao Cát, doi Mộ Thầy...

Nguồn: BT Today