Bò tót xuất hiện tại Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận)

Cập nhật: 13/07/2009
Từ nguồn tin báo của bà con sản xuất trong vùng đệm, gần một tháng nay, cán bộ kỹ thuật của Vườn quốc gia Phước Bình ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã theo dõi, chụp ảnh và xác định được một cá thể bò tót thường xuất hiện ở đây.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng Kỹ thuật Vườn quốc gia Phước Bình, khoảng từ 16 đến 17 giờ hàng ngày, tại khu vực vùng đệm, một con bò tót có màu lông nâu đen, lông chân màu trắng, sừng cong, chóp sừng màu đen, đoạn từ giữa đến gốc sừng có màu vàng ô liu, nặng khoảng 900 kg, thường ra ăn hoa màu của bà con làm rẫy tại các đồi cao, đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau thì quay trở lại rừng sâu. Nhờ kịp thời tuyên truyền bảo vệ loài động vật quý hiếm này, nên bà con làm rẫy ở đây đã không tìm cách xua đuổi hoặc đặt bẫy như trước nữa.

Nhờ sinh cảnh ở Vườn quốc gia Phước Bình được bảo vệ tốt, lại gần kề với Vườn quốc gia Biodup - Núi Bà (Lâm Đồng), nên thời gian gần đây, đàn bò tót đã xuất hiện trở lại nhiều hơn. Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình Nguyễn Công Vân cho biết thêm: Đơn vị đã phát hiện nơi ở, dấu chân và phân bò tót tại Vườn quốc gia Phước Bình khoảng hai năm nay. Theo các nhà khoa học, trong khu vực Vườn quốc gia Phước Bình ước tính có khoảng hai bầy bò tót với số lượng khoảng 40 con. Vườn quốc gia Phước Bình đã có có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiến hành điều tra cụ thể, trước mắt, triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt loài động vật quý hiếm này.

 

VQG Phước Bình (thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) được thành lập ngày 8/6/2006 trên cơ sở chuyển từ khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình, có tổng diện tích tự nhiên 19.814ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 10.766ha, khu sinh thái: 9.030ha, còn lại là phân khu hành chính.

Vườn quốc gia Phước Bình thuộc loại rừng khộp đặc dụng, nhiệt đới mưa ẩm đặc trưng của VN với hơn 650 loài thực vật và gần 350 loài động vật quí, trong đó khoảng 30 loài có tên trong Sách đỏ thế giới.

 

Nguồn: Theo ND