Khánh Hòa đón tàu du lịch quốc tế bằng đường biển

Cập nhật: 06/03/2023
Sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đến du khách quốc tế đặc biệt là thị trường khách quốc tế châu Âu.

Đoàn gồm 333 khách đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngày 05/3, tàu du lịch cao cấp có tên SILVER MUSE (quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Nha Trang với số lượng khách là 333 khách đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc...

Lịch trình tàu đi từ Singapore đến TPHCM - cảng Nha Trang sau đó tàu sẽ rời cảng Nha Trang đến TP. Đà Nẵng rồi qua Hồng Kông (Trung Quốc).

Ngành Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức bốn tour để du khách lựa chọn gồm: VietNam Biking Experience (tham quan tại chùa Lộc Thọ, đình Xuân Lạc, tham quan nhà Bác Hải, tháp bà Ponaga, tháp Trần Hương). Nha Trang and cham tower (tham quan chùa Long Sơn, nhà thờ Đá, tháp bà Ponaga, chợ Đầm).

Nha Trang River Cruise (tháp bà Ponaga, tham quan tại xã Vĩnh Thạnh (nhà cổ ông Hải, đình làng Phú Vinh, chợ Vĩnh Ngọc, tham quan mua sắm tại Nha Trang Center). Nha Trang By Pedicab (đi xích lô, tham quan một vòng thành phố Nha Trang trên xe xích lô, sau đó dừng chân mua sắm tại chợ Đầm).

Du khách tìm hiểu về nét văn hóa địa phương - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách quốc tế đặc biệt là thị trường khách quốc tế châu Âu.

Trước đó, ngày 1/3, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đã đón 637 du khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer đến tham quan.

Đoàn du khách này đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, New Zealand, Mexico, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan...

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu của năm 2023 phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Lưu Hương

Nguồn: Báo Chính phủ - baochinhphu.vn - Đăng ngày 05/03/2023