TP. HCM: Tô điểm cho những chiếc nón lá, biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam

Cập nhật: 08/03/2023
Hơn 100 thí sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã tham dự Hội thi trang trí nón lá, chủ đề “Hồn Việt” diễn ra tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM sáng 7/3. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Những nét vẽ thổi thêm nét đẹp dịu dàng, duyên dáng của chiếc nón lá

Với bàn tay khéo léo, tình yêu nghệ thuật, các thí sinh đã tô điểm, thổi hồn cho nón lá - biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Các thí sinh vẽ, trang trí bằng màu nước, sơn; cắt, dán, tạo hình các mẫu trang trí từ giấy thủ công, vải hoặc các nguyên liệu khác; trang trí bằng hoa, lá tươi hoặc khô; đính, kết cườm, các loại đá, hạt màu,… trên nón lá.

Từ Hội thi này, Ban Tổ chức cũng mong muốn tạo sự quan tâm của toàn xã hội và nhất là các bạn trẻ trong việc góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của người Phụ nữ Việt Nam thông qua hình ảnh chiếc nón lá.

Những nét vẽ tạo thêm nét mới cho chiếc nón

Hội thi thu hút cả những thí sinh là học sinh khiếm thính tham dự với những tác phẩm rực rỡ sắc màu

S. Hải

Nguồn: Trang tin Đảng bộ TP. HCM - hcmcpv.org.vn - Đăng ngày 07/03/2023