Doanh nghiệp Đan Mạch, Ốt-xtrây-li-a mở tuyến du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Cập nhật: 03/08/2009
Đoàn khảo sát gồm một số doanh nghiệp lữ hành đến từ Đan Mạch, Ốt-xtrây-li-a vừa kết thúc chuyến khảo sát tuyến du lịch sinh thái, văn hóa ở khu di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhằm thực hiện dự án đưa khách du lịch từ thị trường Bắc Âu đến tuyến du lịch sinh thái này.

Thực hiện chuyến khảo sát từ ngày 20 đến 22/7/2009, đoàn đã tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái các tuyến du thuyền trên sông Son, khám phá động Phong Nha, suối nước Moọc; du lịch homestay ở thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch; di tích lịch sử Hang Tám Cô… Hình thức du lịch sinh thái gắn với tâm linh là loại hình đang được du khách châu Âu, châu Mỹ... ưa chuộng.

Làm việc với ban giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Indius Pedersen, doanh nghiệp lữ hành đến từ Đan Mạch, đánh giá khu di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng lân cận thuộc vào hàng vùng quê đẹp nhất Việt Nam với cảnh hang động và sông núi tuyệt đẹp, rất có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, mạo hiểm, văn hóa...

Ông Indius Pedersen đang phối hợp cùng một số doanh nghiệp lữ hành Úc và Việt Nam xây dựng dự án để tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt tại Đồng Hới, Quảng Bình gồm tuyến du lịch thân thiện môi trường như leo núi, chèo thuyền kayak, tour xe đạp trong vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng, lưu trú tại điểm homestay trong nhà dân…

Tính đến cuối tháng 7/2009, vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng đã thu hút khoảng 62.000 lượt khách du lịch, trong đó khoảng 316 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 6,3 tỉ đồng. 

 

Nguồn: TT