An Giang: Phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh

Cập nhật: 03/08/2009
Xã Tấn Mỹ, huyện chợ Mới, tỉnh An Giang đang tuyên truyền, vận động cư dân địa phương cùng tham gia trùng tu nâng cấp các di tích để phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp du lịch tâm linh.

 Chính quyền xã tích cực vận động các hộ mua bán quanh khu vực các chùa đầu tư mở rộng các dịch vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá công khai, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Vận động các hộ nhà vườn đầu tư cải tạo vườn cây ăn trái, mở các con đường nối liền các nhà vườn, làm hàng rào bằng cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp. Đồng thời, củng cố phát triển phong trào đờn ca tài tử, sắp xếp lại nơi sản xuất các ngành nghề ở địa phương như: Mộc gia dụng, đan giỏ ni-lon, giỏ cườm…
  
  Ngoài ra, xã Tấn Mỹ còn tích cực vận động các nguồn lực để trùng tu nâng cấp di tích Đình Thần, xây dựng cầu tàu đón trả khách, vận động các gia đình có nhà cổ xưa đầu tư mở rộng đón khách tham quan ăn uống, khôi phục lại các căn hầm bí mật

Nguồn: Báo An Giang