Khởi công dự án Dòng sông hoa Sa Đéc - Đồng Tháp

Cập nhật: 20/03/2023
Dự án có tổng chiều dài 8km được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, đơn vị thi công đã bắt tay vào thực hiện giai đoạn 1, từ cầu Sa Nhiên 1 đến cầu Ông Quế với chiều dài 4km...

Phối cảnh dự án Dòng sông hoa Sa Đéc. Ảnh: Trúc Nguyên

Sáng 17-3, tại TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), dự án Dòng sông hoa Sa Đéc trên rạch Sa Nhiên – Mù U (gọi tắt dự án) chính thức được khởi công.

Dự án có tổng chiều dài 8km, được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, đơn vị thi công đã bắt tay vào thực hiện giai đoạn 1, từ cầu Sa Nhiên 1 đến cầu Ông Quế với chiều dài 4km.

Hợp tác xã Làng hoa Sa Đéc sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Đưa khách tham quan dòng sông hoa bằng các phương tiện thủy, tổ chức chợ hoa trên sông, sân khấu biểu diễn đờn ca tài tử, trưng bày và bán các sản phẩm du lịch, lưu niệm, đặc sản, đưa rước khách từ các khu điểm du lịch bằng xe điện đến bến thuyền dòng sông hoa, phục vụ ẩm thực...

Hai bên bờ sông được trồng các giàn hoa để phục vụ nhu cầu tham quan cho du khách bằng xuồng. Ảnh: Trúc Nguyên

Dự kiến sẽ đưa dự án vào khai thác dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. Đây là dự án xã hội hóa, do Hợp tác xã Làng hoa Sa Đéc thực hiện, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương và hưởng ứng Festival hoa Sa Đéc năm 2023.

Phan Huy

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng - sggp.org.vn - Đăng ngày 17/03/2023