Hơn 200 quốc gia ký hiệp ước "lịch sử" về vấn đề bảo vệ đại dương

Cập nhật: 20/03/2023
Dù bao phủ khoảng một nửa bề mặt hành tinh, các vùng biển quốc tế từ lâu đã không được điều luật nào bảo vệ.

Vào Thứ bảy vừa qua, sau hai tuần đàm phán tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, một hiệp ước về việc bảo vệ, quy định hành động trên khu vực biển quốc tế đã được ký kết sau phiên họp cuối cùng dài 36 giờ đồng hồ.

Hiệp ước đã cung cấp các công cụ pháp lý để thiết lập, quản lý các khu bảo tồn biển, đồng thời đánh giá thiệt hại tiềm ẩn của loạt hoạt động thương mại trên khu vực này như khai thác, đánh bắt và cam kết chia sẻ tài nguyên đại dương giữa các bên.

Trước khi hiệp ước này được ký kết, chỉ 1,2% vùng biển quốc tế được bảo vệ và chỉ 0,8% được xác định mức độ bảo vệ cao. Douglas McCauley, giáo sư khoa học đại dương tại Đại học California, Santa Barbara cho biết: “Có những khoảng trống rất lớn trong việc bảo vệ khu vực này. Tình trạng hiện nay rất tồi tệ”.

Các chuyên gia cho rằng việc hiệp ước này được ký kết đóng vai trò quan trọng để đáp ứng  cam kết đa dạng sinh học toàn cầu mà các quốc gia đã đưa ra tại COP15, Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc tại Montreal vào tháng 12 vừa qua.

Mai Linh (theo CNN)

Nguồn: Báo Điện tử VOV - vov.vn - Đăng ngày 19/03/2023