Ninh Bình: Gia Viễn phát động chiến dịch “Tuần lễ du lịch xanh” gắn với đề án Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam

Cập nhật: 27/03/2023
(TITC) - Ngày 26/3, tại Khu du lịch Vân Long, UBND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Tuần lễ du lịch xanh” năm 2023 gắn với đề án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, tổ chức ký kết chấp hành bảo vệ môi trường. Ảnh: Báo Ninh Bình

Chiến dịch “Tuần lễ du lịch xanh” của Ninh Bình năm nay hướng tới nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, hiểu rõ tác hại của chất thải nhựa, từ đó có những hành động cụ thể góp phần giảm lượng chất thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn. Đồng thời, chiến dịch cũng nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh quê hương, con người Ninh Bình thân thiện, hiếu khách, văn minh với những cảnh quan kỳ thú.

Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên nhắn gửi thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn - Vũ Thị Dược cho biết: Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi người dân và cả hệ thống chính trị để tạo ra phong trào hành động cụ thể, thiết thực. Do đó, bà Vũ Thị Dược đề nghị, thời gian tới các cấp, ngành bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường thì cần xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại khu dân cư. Đặc biệt, các đơn vị chức năng cần thực hiện hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa, thường xuyên chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường với phương châm "Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh".

Người lái đò tại Khu du lịch Vân Long được trao tặng giỏ đựng rác với thông điệp "Chở xanh - Thở lành". Ảnh: Báo Ninh Bình

Gia Viễn là vùng đất có nhiều giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, địa chất địa mạo và chiều sâu văn hóa. Trong đó Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được công nhận là khu Ramsar thứ 2.360 của thế giới, thứ 9 của Việt Nam, là khu bảo tồn có đàn voọc lớn nhất và có bức tranh mèo cào, bức tranh tự nhiên lớn nhất của Việt Nam.

Tuy nhiên, cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, việc giữ gìn và bảo tồn những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Một trong những khó khăn, thách thức đó chính là việc thải bỏ các túi nilon khó phân hủy, những chất thải từ các sản phẩm bằng nhựa ra môi trường.

Đông đảo người dân và khách du ịch tham gia tổng vệ sinh môi trường Khu du lịch Vân Long. Ảnh: Báo Ninh Bình

Nhận thức được tác hại to lớn của rác thải nhựa đối với môi trường, cảnh quan và sức khỏe con người, UBND huyện Gia Viễn tổ chức phát động chiến dịch "Tuần lễ du lịch xanh" năm 2023 gắn với Đề án giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, hiểu rõ tác hại của chất thải nhựa, từ đó có những hành động cụ thể góp phần giảm lượng chất thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương, hợp tác xã và các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành đã ký cam kết chấp hành bảo vệ môi trường tạo cảnh quan hướng tới cuộc sống xanh, du lịch xanh.

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra nghi lễ phóng sinh chim bồ câu; Ban tổ chức trao giỏ đựng rác với thông điệp “Chở xanh - Thở lành” cho các lái đò tại bến thuyền Vân Long; tổng vệ sinh môi trường tại Khu du lịch Vân Long... Sự kiện đã thu hút hàng trăm du khách và người dân tham gia.

Trung tâm Thông tin du lịch