Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ

Cập nhật: 14/04/2023
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa-du lịch đất Tổ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28/4 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hoạt động do Bộ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm thể hiện lòng tôn kính, tri ân các Vua Hùng có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.

Họp báo thông tin về Lễ hội Đền Hùng.

Lễ khai mạc với chủ đề Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/4 tại quảng trường Hùng Vương.

Bên cạnh phần lễ, sự kiện gồm năm hoạt động chính nhằm giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá Việt Nam: Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa-du lịch đất Tổ; liên hoan trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; hội nghị - hội thảo Phát huy vai trò của di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch; triển lãm di sản văn hoá, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

Trọng tâm của Tuần văn hoá - du lịch đất Tổ là Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng trình diễn, giới thiệu và quảng bá di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.

Liên hoan cũng thể hiện nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO đối với nghiên cứu, nhận diện, truyền dạy, quảng bá, giới thiệu di sản văn hoá phi vật thể sau khi UNESCO ghi danh. Liên hoan sẽ có sự tham gia của đoàn nghệ nhân 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận và Đắk Lắk, giới thiệu, trình diễn, thực hành 15 di sản văn hoá phi vật thể của các địa phương được UNESCO ghi danh như Nhã nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử, Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca ví giặm, Nghệ thuật xoè Thái, hát Xoan…

Bên cạnh các hoạt động phối hợp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức 20 sự kiện và chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao hấp dẫn, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm trong đó có giải bóng đá cúp Hùng Vương, hội chợ du lịch Tây Bắc, liên hoan văn hoá ẩm thực đất Tổ, liên hoan văn nghệ quần chúng hát xoan và dân ca Phú Thọ phục vụ đồng bào về dự lễ giỗ Tổ.

Ngọc Liên

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 14/04/2023