Bình Định: Phát động phong trào Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn

Cập nhật: 31/05/2023
Nhằm phát động phong trào người dân Bình Định ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, sáng 30/05, tại huyện Tây Sơn, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, DN và người dân, hoạt động du lịch có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của tỉnh và các địa phương. Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, môi trường du lịch ngày càng thân thiện. Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Đ. Thảo

Năm 2023, chào đón mùa du lịch hè, Lễ hội du lịch Bình Định với tên gọi “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ Sắc màu” đã khai mạc vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 - 01/5 với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 10 ngày, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trải nghiệm. Từ nay đến hết tháng 9/2023, vào mùa du lịch cao điểm, tỉnh và một số địa phương tiếp tục đăng cai tổ chức trên 20 lễ hội. Trong đó có nhiều lễ hội, sự kiện mang tầm quốc tế và thu hút đông du khách, như: Tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định; VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023; vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam năm 2023; Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền Trung năm 2023...

Cùng với tỉnh, năm nay, các địa phương cũng chủ động trong việc tổ chức các lễ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, như: Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - năm 2023 (TX An Nhơn); Lễ hội du lịch hè An Lão - lần thứ I năm 2023 (huyện An Lão); Đêm hội du lịch phường Đống Đa - lần thứ I, chủ đề “Hoa đăng trên sông Hà Thanh” (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn); Lễ hội du lịch hè Nhơn Hải - lần thứ I, chủ đề “Biển xanh vẫy gọi” (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn)...

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh phát động và đề nghị mỗi cán bộ, người dân, DN thực hiện tốt các nội dung: Chung tay xây dựng du lịch phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện bằng những việc làm thiết thực nhất; nắm rõ thông tin, điểm đến du lịch của tỉnh, của địa phương mình để hỗ trợ thông tin, hướng dẫn và quảng bá du lịch cho du khách; nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ du khách, giữ gìn mối quan hệ cộng đồng tốt; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện góp phần phát triển du lịch do các cấp, ngành tổ chức; phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, tài nguyên du lịch.

Đ. Thảo

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 30/05/2023