Bến Tre: Khảo sát mô hình hợp tác xã gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Chợ Lách

Cập nhật: 15/06/2023
Ngày 14/06/2023, đoàn công tác tỉnh Bến Tre do Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung làm trưởng đoàn đã đến khảo sát mô hình hợp tác xã (HTX) gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Tham gia cùng đoàn, có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh. Tiếp và làm việc cùng đoàn, có đại diện ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và các đơn vị liên quan.

Đoàn khảo sát thực tế tại hộ anh Nguyễn Văn Phúc (ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành).

Đoàn khảo sát đã đi thực tế và triển khai định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại hộ anh Nguyễn Văn Phúc, ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành. Anh Phúc là thành viên Câu lạc bộ (CLB) Cây giống và Hoa kiểng Cái Mơn. Anh chuyên sản xuất hoa kiểng. Diện tích sản xuất hoa kiểng các loại của gia đình anh Phúc được 9.000m2 (chuyên về tùng hơn 2 năm tuổi).

Khảo sát mô hình hoa giấy bonsai của ông Phạm Văn Màu, ở ấp Đông Thọ, xã Vĩnh Hoà, với diện tích 4.000m2. Bước đầu, gia đình đã có khách tham quan và mua sản phẩm bonsai hoa giấy.

Đoàn khảo sát thực tế tại cơ sở của ông Màu (ấp Lân Đông, xã Phú Sơn).

Tại xã Phú Sơn, đoàn khảo sát thực tế tại vườn hoa giấy của ông Phan Văn Huyện, với diện tích canh tác hoa kiểng gần 1ha. Gia đình ông đã phát triển dịch vụ nấu ăn. Cơ sở sản xuất cây giống hoa kiểng Út Phương của bà Nguyễn Thị Phương, với tổng diện tích canh tác 9.000m2. Khảo sát vườn cây măng cụt, chôm chôm, quýt, thơm, sầu riêng, vú sữa, hoa kiểng và bông giấy tại hộ ông Huỳnh Văn Vui, có diện tích canh tác được 1ha. Tận dụng mặt nước trong vườn, ông thả nuôi cá tra và tai tượng. Ông đang dự tính đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Hộ ông có đất dọc kênh Bảo Vàng thuộc Đề án Làng Văn hoá - Du lịch Chợ Lách, ấp Lân Đông, xã Phú Sơn.

Đại biểu tham gia đoàn khảo sát và địa phương đã trao đổi những vấn đề cần thiết trang bị, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.

Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung cho rằng: Hiện trạng để phát triển du lịch ở những điểm khảo sát khá tốt, mọi thứ trên tinh thần sẵn sàng. Các điểm du lịch cần kết hợp việc giới thiệu sản phẩm đặc trưng ở địa phương. Việc phát triển du lịch cộng đồng phải theo lộ trình và triển khai thực hiện từng bước gắn với lợi thế về giao thông. HTX sẽ là đầu mối kết nối lộ trình tham quan, khách du lịch đến với địa phương.

Sau đợt khảo sát, các ban, ngành cùng các đơn vị liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch lựa chọn HTX điểm để đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mỗi sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan cùng trách nhiệm trong việc xúc tiến đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. 

Tin, ảnh: Lê Đệ

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 14/06/2023