Đà Nẵng: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Cập nhật: 22/09/2023
Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển cũng như các loại hình du lịch biển. Thời gian qua, quận tập trung nhiều giải pháp để đưa kinh tế biển và các loại hình du lịch biển thành ngành kinh tế trọng điểm ở địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà Trần Văn Lực cho biết, trên địa bàn quận hiện có 1.206 tàu đánh bắt các loại, công suất bình quân 255,7cv/tàu. Trong đó, 458 tàu có chiều dài từ 15m trở lên (chiếm 38%) và 508 tàu có chiều dài dưới 12m (chiếm tỷ lệ 42,12%). Quận Sơn Trà là địa phương có năng lực khai thác hải sản chiếm tỷ trọng lớn cả về số lượng tàu thuyền lẫn công suất so với toàn thành phố.

Thời gian qua, Hội Nông dân quận Sơn Trà tích cực vận động hội viên, ngư dân bám biển, khai thác, đánh bắt hải sản để tăng sản lượng, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, phối hợp Đồn Biên phòng Sơn Trà và các đơn vị liên quan tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân; động viên ngư dân kết hợp nguồn nội lực, tận dung tối đa nguồn ngoại lực để đạt hiệu quả cao nhất trong khai thác, đánh bắt. Nhiều chủ trương, chính sách, chương trình hỗ trợ của Trung ương, thành phố và quận đối với ngư dân khai thác hải sản vùng biển xa bờ tiếp tục được khuyến khích… Theo ông Trần Văn Lực, với sự hỗ trợ của thành phố và quận, trong nhiệm kỳ qua, có 14 tàu thuyền được hỗ trợ đóng mới (tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng); 4 tàu cá được hỗ trợ mô hình máy móc thiết bị (tổng kinh phí hơn 724,2 triệu đồng). Đồng thời, lắp đặt 429 máy giám sát hành trình cho tàu cá (tổng kinh phí hơn 13,743 tỷ đồng); hỗ trợ bảo hiểm cho 216 lượt tàu cá (tổng kinh phí hơn 2,17 tỷ đồng). Ngoài ra, nhiều tàu cá và ngư dân được hỗ trợ pin năng lượng mặt trời, thiết bị xua đuổi cá heo, đèn Led, tủ thuốc, bình chữa cháy, khay nhựa đựng hải sản...

Để bảo đảm khai thác hợp pháp và phòng ngừa rủi ro trên biển, Hội Nông dân quận phối hợp Đồn Biên phòng Sơn Trà vận động, hướng dẫn ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tệ nạn xã hội trên địa bàn biên giới biển.

“Hội Nông dân quận phối hợp các đơn vị và UBND các phường vận động, tuyên truyền chủ tàu khai thác hải sản tham gia sinh hoạt tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Đến nay, trên địa bàn quận có 73 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 450 tàu tham gia; trong đó 68 tổ xa bờ/404 tàu cá, 3 tổ vùng lộng/13 tàu cá, 2 tổ vùng bờ/26 tàu cá… Trong quá trình khai thác đánh bắt, nhiều tàu gặp rủi ro, được đề xuất hỗ trợ khó khăn với tổng số tiền 762 triệu đồng. Từ những hoạt động trên, các chủ tàu cá hăng hái đăng ký tham gia các kế hoạch, vừa khai thác đánh bắt phát triển kinh tế biển, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, ông Trần Văn Lực nói.

Trong nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn được triển khai, thực hiện hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, các tổ dân phố đăng ký tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc và chủ tàu cá ký cam kết tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi làm ăn trên biển, nhất là việc chấp hành quy định chống khai thác IUU; duy trì, hướng dẫn tổ đoàn kết sản xuất trên biển yên tâm bám biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hằng năm, Hội Nông dân quận Sơn Trà và các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bằng những mô hình thiết thực như: “Vì những con tàu vươn khơi”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn biên phòng”,…“Hội Nông dân quận Sơn Trà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tuyên truyền, vận động hội viên, ngư dân đầu tư phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và ngư dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”, ông Trần Văn Lực cho biết.

Trí Dũng

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 22/9/2023