Khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Cập nhật: 29/09/2009
Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã khai mạc sáng 28/9 tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu là quan chức chính phủ, nhà kinh doanh và đại diện các tổ chức môi trường trên thế giới.

Hội nghị tại Bangkok sẽ diễn ra đến hết ngày 9/10, là bước chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Copenhagen tháng 12 tới.

Theo kế hoạch, các đại biểu sẽ xem xét văn kiện dài 280 trang - cơ sở cho một thỏa thuận khung về chống biến đổi khí hậu toàn cầu thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn năm 2012.

Trước đó, các cuộc thảo luận tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ở New York và Hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển và mới nổi (G-20) tại Pittsburgh vẫn bế tắc về hai vấn đề, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và chi phí thực hiện các biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Các cuộc thảo luận tại Bangkok nằm trong khuôn khổ Công ước Khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Cho đến nay, nhiều nước công nghiệp phát triển đã cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải nhà kính, trong đó đi đầu là Nhật Bản và Liên minh châu Âu, nhưng một số nước như Mỹ, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia một nghị định thư "hậu Kyoto".
 

Nguồn: TTXVN