Tiền Giang: Xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Ngang

Cập nhật: 29/09/2009
Ngày 21/9/2009, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Ngang tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Khu du lịch rộng 150,696 ha, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 40km về phía đông nam; phía nam - đông nam giáp với biển Đông; phía tây giáp với sông Cửa Đại; phía bắc - đông bắc giáp sông Cửa Tiểu, cách bờ biển Tân Thành của huyện Gò Công Đông khoảng 10km.

Cồn Ngang là một đảo ở cách bờ 1 giờ đi đò máy, rộng 180 ha thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cồn Ngang có hình vòng cung với hai đầu là hai bãi cát lớn. Sau khi xây dựng xong, Cồn Ngang sẽ trở thành khu dịch vụ du lịch đa dạng với các khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ cao cấp, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, dã ngoại, khám phá môi trường thiên nhiên miền Tây Nam bộ; một điểm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày. Nơi đây cũng sẽ là địa điểm bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc mang đặc trưng sông nước miền Tây Nam bộ.

Khi đi vào hoạt động, du khách sẽ được đưa ra Cồn Ngang bằng tàu cao tốc.

Nguồn: Theo Cổng TTĐT Tiền Giang