Phát triển du lịch là bảo vệ môi trường

Cập nhật: 30/09/2009
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Du lịch thế giới 27/9 với chủ đề "Du lịch - Gắn với sự đa dạng", Tổng cục Du lịch (TCDL) đã tổ chức nhiều hoạt động trong và ngoài nước nhằm tập trung vào những vấn đề bất cập của ngành du lịch nước ta như: xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường... Những hoạt động này hướng đến sự phát triển du lịch bền vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Theo thống kê của TCDL, trong 8 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước khoảng 2,47 triệu lượt (giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2008). Trong đó, số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam từ các quốc gia bao gồm: Trung Quốc giảm 35%, Hàn Quốc giảm 21,6%, Ô-xtrây-li-a giảm 11,4% và Mỹ giảm 3,9%.

Không chỉ có Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, khủng hoảng kinh tế và dịch cúm A/H1N1 lan rộng toàn cầu, khiến ngành du lịch thế giới rơi vào tình cảnh khó khăn. Nhân Ngày Du lịch thế giới năm nay, quyền Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới Taleb Rifai đã gửi thông điệp, nêu rõ: "Đa dạng là một trong những động lực thúc đẩy du lịch phát triển. Chính sự đa dạng đã giúp các quốc gia chia sẻ lợi ích thông qua việc xây dựng các mối quan hệ bền vững hơn với các quốc gia khác… Sự đoàn kết và hợp tác ngày càng trở nên quan trọng khi toàn thế giới đang phải hợp sức ứng phó với sự biến đổi khí hậu và duy trì phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay…".

Để tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch với các quốc gia trên thế giới, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng TCDL cho biết, ngành du lịch nước ta đang tập trung vào 4 thị trường du lịch trọng điểm là: ASEAN; châu Á (gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan); Bắc Mỹ; châu Âu và Tây Âu. Các biện pháp: phát động thị trường, kéo đoàn khảo sát du lịch của các nước trên thế giới đến Việt Nam, tập trung quảng bá trên các kênh truyền hình và tạp chí lớn của thế giới… đang được TCDL áp dụng hiệu quả. Trong 2 tháng 8 và 9 vừa qua, ngành du lịch nước ta đã rất thành công trong chiến dịch phát động tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp… TCDL kỳ vọng, đây sẽ là những thị trường chính giúp ngành du lịch nước ta hồi phục trong thời gian tới.

Phát triển du lịch là bảo vệ môi trường

Nằm trong chùm hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới, TCDL đã phát động "Tuần lễ bảo vệ môi trường tại các địa phương". Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, phát triển du lịch bền vững là định hướng chiến lược của ngành du lịch Việt Nam và của các nước trên thế giới. Phát triển du lịch cần phải quan tâm đến việc bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử và sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Ngày 26/9, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường du lịch như: Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tổ chức đợt ra quân làm sạch bãi biển và tuyên truyền cho mọi người về nhận thức phát triển du lịch là bảo vệ môi trường. TP Phan Thiết cũng tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường ở các khu, điểm du lịch, bãi biển trên địa bàn… Đặc biệt, trong ngày 27/9, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, công ty lữ hành, các tuyến điểm du lịch… tại nhiều địa phương trên cả nước sẽ áp dụng các biện pháp nhằm kích cầu du lịch như: giảm giá phòng, tặng quà khuyến mãi cho du khách, miễn phí vé vào các khu, điểm du lịch...

Nguồn: HNM