Cần sớm hành động ở cấp toàn cầu để bảo vệ loài hổ

Cập nhật: 29/10/2009
Lần đầu tiên, Diễn đàn Hổ Thế giới (GTF) tổ chức hội nghị quốc tế nhằm phối hợp hành động giữa các nước và khu vực để bảo vệ loài hổ. Hội nghị khai mạc ngày 27/10 tại thủ đô Kathmandu của Nepal, do Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nepal Madhav Kumar Nepal với tư cách là đại diện nước Chủ tịch GTF, đã nhấn mạnh rằng thay vì hành động đơn lẻ, đã đến lúc cần tới những hành động phối hợp giữa các nước và khu vực để bảo vệ loài hổ.

WB đã cam kết hỗ trợ 200.000 USD cho việc thực hiện mục tiêu trên.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Chủ tịch WB Robert Zoellick cũng nhấn mạnh rằng những kẻ săn bắn và buôn bán hổ trái phép đang "hoạt động hiệu quả hơn" cả các nhà hoạch định chính sách và các nhà bảo vệ thiên nhiên.

Hội nghị quốc tế của GTF quy tụ hơn 200 chuyên gia về loài hổ, đại diện của 20 nước nhằm thảo luận một chiến lược mới bảo vệ loài động vật này khỏi nạn săn trộm và buôn bán trái phép cũng như việc môi trường sống tự nhiên của chúng bị thu hẹp.

Các chuyên gia cảnh báo rằng loài hổ sẽ tuyệt chủng nếu cộng đồng quốc tế không phối hợp hành động khẩn cấp để bảo vệ chúng.

Ước tính mỗi năm thế giới chi 30 triệu USD để bảo vệ hổ, song "dân số" loài động vật này vẫn giảm mạnh, tới 95% trong hơn 100 năm qua: Từ khoảng 100.000 con hổ vào năm 1900, nay chỉ còn 4.000 - 6.000 con.

Trước khi diễn ra hội nghị này, GTF đã họp và quyết định chọn năm 2010 là "Năm của loài hổ".
 

Nguồn: TTXVN