Bảo tồn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng tại Cao Bằng

Cập nhật: 05/07/2024
Với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tạo sinh kế mới cho nhân dân vùng biên giới ở tỉnh Cao Bằng đã và đang được các cấp chính quyền quan tâm đặc biệt. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Mông, Lô Lô… tại các bản làng ven biên giới đã hình thành nên mô hình các làng du lịch cộng đồng, giúp Cao Bằng trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.

Từ năm 2020 đến nay có 7/35 hộ ở xóm Hoài Khao (Nguyên Bình) kinh doanh dịch vụ homestay phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Nhật Anh

Du khách trải nghiệm kỹ thuật in sáp ong lên vải của người Dao tiền (Hoài Khao, Nguyên Bình, Cao Bằng). Ảnh: Nhật Anh

Điểm du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nhật Anh

Hiện tại ở làng đá Khuổi Ky có 17 hộ trực tiếp kinh doanh loại hình homestay. Bà con rất hào hứng tham gia vào các hoạt động như biểu diễn văn nghệ, nấu ăn, dẫn khách trải nghiệm các sinh hoạt lao động sản xuất cùng người dân. Ảnh: Nhật Anh

Các ngôi nhà được lợp bằng ngói âm dương tạo nên nét riêng biệt của làng đá cổ Khuổi Ky (Trùng Khánh). Ảnh: Nhật Anh

Chị Mạc Thị Khon chuẩn bị đón khách tại ngôi nhà truyền thống của gia đình được cải tạo làm homestay (làng đá cổ Khuổi Ky - Trùng Khánh). Ảnh: Nhật Anh

Nhật Anh

Nguồn: Báo ảnh Dân tộc và Miền núi - dantocmiennui.vn - Đăng ngày 5/7/2024