Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) chính thức đi vào hoạt động

Cập nhật: 15/10/2024
(TITC) - Sáng ngày 15/10/2024, Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) đã diễn ra sau một năm triển khai thí điểm. Buổi lễ do UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức.

Lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ủy ban Điều phối tỉnh Cao Bằng thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh; đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Trùng Khánh, Hạ Lang.

Về phía Trung Quốc, có đồng chí Hồ Phàm, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); lãnh đạo Vụ biên giới và Hải dương, Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là khu hợp tác xuyên biên giới hai nước trên cơ sở Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên. Hai bên đã triển khai thí điểm khai thác khu cảnh quan từ 15/9/2023 và đã đạt được kết quả nhất định.

Tổng lượng khách hai bên qua lại tham quan du lịch tại khu cảnh quan từ 15/9/2023 đến 11/10/2024 là 16.092 người, trong đó có 5.190 người từ Việt Nam sang khu cảnh quan phía Trung Quốc và 10.902 người từ phía Trung Quốc sang khu cảnh quan phía Việt Nam. Hoạt động đưa, đón khách du lịch qua lại khu cảnh quan được đơn vị lữ hành hai bên phối hợp khá nhịp nhàng, tuân thủ quy định pháp luật và các thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất. Cơ sở hạ tầng trong khu cảnh quan được hai bên quan tâm đầu tư, xây dựng, phía Việt Nam đã hoàn thành hàng rào khép kín theo thỏa thuận.

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy nhấn mạnh: Mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình mới, chưa có tiền lệ. Việc đưa Khu cảnh quan thác vào vận hành chính thức sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu. Trên tinh thần cùng nhau bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng Khu cảnh quan thành khu du lịch đặc sắc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Đây là sự kiện lớn, quan trọng trong năm 2024 của tỉnh Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và được tổ chức vào thời điểm nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường từ ngày 12 - 14/10/2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025).

Kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, trong đó nêu rõ: "Hai bên tuyên bố chính thức vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), khuyến khích các du khách hai bên tham quan nước bên kia, thúc đẩy ngành du lịch, hợp tác hàng không phục hồi và phát triển lành mạnh".

Ngay sau lễ vận hành chính thức, 2 đoàn du khách Việt Nam, 4 đoàn du khách Trung Quốc (mỗi đoàn 20 người) đã sang tham quan Khu cảnh quan hai bên. Theo kế hoạch, thời gian mở cửa lối qua lại biên giới của du khách từ 8h00 giờ Hà Nội (9h00 giờ Bắc Kinh), sau 14h00 giờ Hà Nội (15h00 giờ Bắc Kinh) sẽ dừng tổ chức đoàn qua biên giới; thời gian đóng cửa lối qua lại từ 17h00 giờ Hà Nội (18h00 giờ Bắc Kinh). Du khách qua biên giới không được lưu lại trái phép. Thời gian tham quan của mỗi đoàn du lịch qua biên giới không vượt quá 6 giờ. Tạm thời chưa cho phép công dân nước thứ 3 thông qua lối qua lại Khu cảnh quan đi vào tham quan phía bên kia.

Trung tâm Thông tin du lịch