Hà Giang: Hùng vĩ đèo Mã Pì Lèng

Cập nhật: 18/12/2009
Thắng cảnh Mã Pì Lèng thuộc địa bàn 3 xã: Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái, trên đỉnh núi cao 1.500m so với mặt nước biển, diện tích được khoanh vùng bảo vệ là 796,25ha. Nằm ở quốc lộ 4C, Hà Giang - Đồng Văn – Mèo Vạc, Mã Pì Lèng là đoạn đường đèo quanh co khúc khuỷu có chiều dài 7km nối giữa 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Nơi đây thấm bao mồ hôi nước mắt của công nhân lao động được huy động từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái nguyên, Tuyên quang, Bắc Kạn và Hà Giang cùng nhân dân một số tỉnh miền xuôi như Nam Định, Hải Dương lên đây đã cùng chung sức trong vòng 6 năm (từ năm 1959 – 1965) để hình thành lên con đường “Hạnh phúc” này (quốc lộ 4C ngày nay), riêng đoạn qua Mã Pì Lèng người dân phải mất 11 tháng treo mình trên dây để đục đá, nổ mìn. Trên đèo đã xây dựng một trạm nghỉ chân để cho du khách dừng chân chụp ảnh dòng sông Nho quế mỏng manh như dải lụa ẩn hiện trong dãy sương mù và tạo cho du khách một cảm giác mạnh.
Đứng trên đỉnh con đèo này mới cảm nhận được hết sự vĩ đại của tạo hoá bởi núi cao và vực thẳm. Độ chênh lệch mức cao địa hình nơi đây lên tới trên 1km, khiến cho cảnh quan thiên nhiên trở nên thật hùng tráng. Đôi chỗ con sông đi qua những hẻm vực, hai bên bờ là vách đá dốc đứng. Hẻm vực Mã Pì Lèng có lẽ là hẻm vực sâu và hoành tráng nhất Đông Dương.

Ngày 16/11/2009, khu danh thắng Mã Pì Lèng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia làm cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích danh lam thắng cảnh này. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Mèo Vạc cũng như tỉnh có điều kiện quảng bá, khai thác và phát triển du lịch có hiệu quả.

Nguồn: Theo báo Hà Giang