Quỹ Xanh

Cập nhật: 08/02/2010
Theo LHQ, biến đổi khí hậu (BÐKH) làm tăng gấp bốn lần số các vụ thiên tai trong mười năm qua và dân số thế giới sẽ lên chín tỷ người vào năm 2050, trong đó 75% số người nghèo là nông dân ở các nước đang phát triển. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nêu rõ, thúc đẩy phát triển bền vững và ứng phó BÐKH là những ưu tiên hàng đầu của LHQ.

Ngân hàng Thế giới (WB) kêu gọi các cường quốc tăng đầu tư và cho vay tại những nước nghèo nhằm giúp đỡ hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. WB nêu rõ, các nước nghèo không phải là nguyên nhân gây ra "cơn bão" này, song lại là nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Những nước phát triển cần giúp những nước nghèo thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã đẩy 64 triệu người vào cảnh nghèo đói. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đề nghị thành lập Quỹ Xanh, trị giá 100 tỷ USD/năm, giúp các nước đang phát triển ứng phó BÐKH, do các nước này thiếu vốn vì phải dồn tiền chống khủng hoảng kinh tế.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ môi trường và ứng phó BÐKH, thế giới cần đầu tư 500 tỷ USD/năm cho phát triển năng lượng sạch. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần đạt được hiệp định có tính ràng buộc về vấn đề này trong năm 2010.

Nguồn: Nhân Dân