Hội thảo khoa học “Môi trường Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội” được mở rộng với quy mô hoành tráng hơn

Cập nhật: 11/05/2010
Ban tổ chức vừa cho biết: Hội thảo khoa học “Môi trường Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”đang đang được chuẩn bị khá tích cực, với quy mô hoành tráng và không gian mở rộng hơn, với tên gọi mới: Hội thảo khoa học” Nghìn năm Môi trường Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội”.

Đây là hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm thành lập kinh đô Thăng Long, nên đã cuốn hút khá nhiều nhà khoa học, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau quan tâm. Nhiều người muốn được chuẩn bị nội dung phong phú, tổ chức quy mô lớn hơn, nội dung phong phú và không gian cũng rộng rãi hơn. Vì thế, Hội thảo khoa học này do Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE), cùng Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội (HUSTA) khởi xướng, đã được Liên hiệp các Hội KHKT, Hội Bảo vệ môi trường và Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình hưởng ứng và cùng hợp tác tổ chức.
Tại buổi làm việc mới đây (8/5/2010) với TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE, ông Vũ Đình Tụy, Phó Chủ tịch thường trực NISTA và Phạm Như Xuyên, Chủ tịch Hội BVMT&SVC Ninh Bình đã thống nhất chủ trương cùng Liên hiệp Hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo này, với tên mới : Hội thảo khoa học “Nghìn năm Môi trường Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội”. Phía Ninh Bình và Hà Nội cùng phối hợp chuẩn bị các báo cáo khoa học, chuẩn bị công tác hậu cần và tổ chức để có thể cùng tiến hành hội thảo liên tục trong 2-3 ngày ở 2 địa phương, trong khoảng tháng 7/2010. Do việc mở rộng thời gian và không gian (cả Hà Nội và Ninh Bình) nên nhiều báo cáo sẽ được bổ sung; đồng thời các báo cáo chung phải được điều chỉnh cho phù hợp.
Sự phối hợp hoạt động này của các tổ chức quần chúng và cộng đồng dân cư các địa phương đối với sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là rất có ý nghĩa về chính trị- xã hội. Vì thế, rất cần sự ủng hộ thiết thực của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt của Ban chỉ đạo Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

 

Nguồn: Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam