'Bức tử' Lăng Cô - vịnh đẹp nhất thế giới

Cập nhật: 12/05/2010
Chính sự thờ ơ của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ môi trường vịnh Lăng Cô, được ví như thiên đường du lịch, khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về nguy cơ “bức tử” đầm và vịnh Lăng Cô.

Hàng vạn lốp xe cao su phế thải được các hộ dân kết thành từng khoanh và thả xuống đầm Lập An để nuôi hàu, khiến vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ bị “bức tử”.
Lăng Cô từ lâu nổi tiếng có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, nằm dọc quốc lộ 1A; có làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên các dãy núi nhấp nhô cùng với đầm Lập An rộng lớn đầy thơ mộng… Lăng Cô cũng chính là 1 trong 3 vịnh của Việt Nam có tên trong danh sách các vịnh đẹp nhất thế giới.
Lốp được chất thành đống ở quanh đầm Lập An.
Tuy nhiên, kể từ khi UBND thị trấn Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khuyến khích phát triển nghề nuôi hàu, người dân địa phương đã ồ ạt thả lốp cao su xuống đầm Lập An để mở rộng sản xuất, khiến đầm bị biến thành “chiếc túi” chứa lốp xe phế thải.
Anh Nguyễn Văn Long, thôn Lập An, thị trấn Lăng Cô, cho biết, trước đây người dân dùng tre hoặc gỗ nuôi hàu, song do nhanh hỏng và tốn nhiều tiền nên người nuôi hàu tìm những lốp xe đã qua sử dụng thả xuống đầm để nuôi hàu. Theo thống kê, hiện có gần hơn 70 hộ ở các thôn Lập An, Loan Lý, Hói Mít, Hói Dừa của thị trấn Lăng Cô làm nghề nuôi nuôi hàu. Mỗi hộ thả từ 1.000 - 1.500 khoanh lốp cao su để nuôi hàu. Mỗi khoanh thường được kết từ 5 lốp xe.
Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tình, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, do nghề nuôi hàu đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân, vì vậy chính quyền địa phương khuyến khích người dân nuôi hàu, kể cả việc sử dụng lốp cao su để nuôi.
Chính sự thờ ơ của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt đầm Lập An, được ví như thiên đường du lịch, đã khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về nguy cơ “bức tử” đầm và vịnh Lăng Cô. Theo Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học (Đại học Huế), chưa có một khảo sát cụ thể việc thả lốp cao su xuống đầm Lập An để xác định mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, việc ngâm lốp cao su đã qua sử dụng kéo dài trong nước sẽ dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước và gây suy thoái thủy vực.
Đầm Lập An rộng 1.500 ha, vốn có nhiều hải sản và thực vật quý hiếm, như: ốc hương, cá hồng, cá đối, vẹm xanh, cá giò, cá mú, cá dìa... Tuy nhiên, nhiều ngư dân cho biết, thời gian qua, rất hiếm khi họ đánh bắt được những loại thủy sản quý hiếm này.

Nguồn: Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam