Quảng Bình tổ chức mít tinh quốc gia nhân Ngày Môi trường thế giới

Cập nhật: 21/05/2010
Năm nay, tỉnh Quảng Bình được chọn đăng cai tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Năm Quốc tế Đa dạng Sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010. Đây được đánh giá là Lễ mít tinh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người tham gia.

Thiết thực hưởng ứng sự kiện này, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực như: Tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự suy giảm da dạng sinh học. Hướng mọi người tự giác, hạn chế sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu. Tạo thói quen để cộng đồng tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt. Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loài động vật hoang dã…

Đồng thời, Cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức về giá trị của tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên biển, đa dạng sinh học...và chuyển tải thông điệp đến mọi người dân hãy cùng góp sức bảo vệ các loài sinh vật, thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng sẽ tăng cường phát động các phong trào bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn khu dân cư, cơ quan, cơ sở sản xuất, tổ chức. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường...

Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền cổ động, Quảng Bình cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản.

Với chủ đề chính "Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta" (Many Species. One Planet. One Future), Ngày Môi trường thế giới năm nay nêu lên những cảnh báo về sự suy giảm đa dạng sinh học với tốc độ báo động, một phần do quản lý chưa tốt và thiếu nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học đối với sự tồn tại của xã hội, cũng như sự thịnh vượng lâu dài của nhân loại. Con người và hàng triệu loài cùng sinh sống trên hành tinh, cùng chia sẻ sự sống và sự phát triển bền vũng trong tương lai.Được biết, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh cát với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương" cho các em học sinh, sinh viên ở Hà Nội và tỉnh Quảng Bình tham gia”; Tổ chức triển lãm, trưng bày ảnh nghệ thuật về biển và hải đảo; Tái hiện mô phỏng Lễ hội cầu ngư; Lửa trại giao lưu giữa Đoàn thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình và các đội thi vẽ tranh cát.

Các hoạt động lồng ghép hưởng ứng Năm Quốc tế về đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/6. Lễ mít tinh quốc gia sẽ được tổ chức tại Quảng Bình.

 

Nguồn: Chinhphu.vn