Hà Giang phát huy thế mạnh làng văn hóa du lịch

Cập nhật: 09/07/2010
Hà Giang đang phát huy thế mạnh các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám phá mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh, du lịch văn hóa...

Hiện các điểm du lịch của tỉnh đang thu hút nhiều du khách là Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú-Đồng Văn, Phố cố Đồng Văn (Đồng Văn); Cổng trời (Quản Bạ); Mã Pì Lèng (Mèo Vạc), Lễ hội chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc)...
Đặc biệt du khách đến Hà Giang đều thích thăm quan, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và ăn, nghỉ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng, đây đang là lợi thế để Hà Giang thu hút khách và phát triển ngành du lịch.
Theo ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Giang, trong những tháng cuối năm 2010, ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút khách du lịch như: Giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch dưới nhiều hình thức; Chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo vệ thành công Dự án “Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn.”
Ngành đã duy trì với các đơn vị lữ hành du lịch triển khai có hiệu quả các tour, tuyến du lịch; Đầu tư phát triển hạ tầng các làng văn hóa du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo tồn phát huy các giá trị dân tộc và phát triển các ngành nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.
Bên cạnh đó phối hợp với các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn tổ chức chuỗi sự kiện hợp tác phát triển du lịch sáu tỉnh với chủ đề “Qua những miền di sản...” phấn đấu doanh thu từ du lịch năm 2010 đạt trên 300 tỷ đồng. 
Hà Giang đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư nguồn nhân lực cho các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được 29 làng văn hóa du lịch cộng đồng tại 11 huyện, thị trong tỉnh.
Đặc biệt, tỉnh hướng cho xây dựng mỗi dân tộc một làng văn hóa đặc trưng như: Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày ở thị xã Hà Giang; Làng văn hóa du lịch công đồng dân tộc Lô Lô Hoa Lũng Cẩm, Sủng Là (Đồng Văn), Lô Lô đen ở Sảng Pả, huyện Mèo Vạc; Làng văn hóa du lịch cộng đồng người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, huyện Xín Mần; Làng văn hoá du lịch công đồng người Mông ở huyện Quản Bạ, huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc...
Những làng văn hóa du lịch cộng đồng này đã được quan tâm đầu tư phát triển có đường thuận tiện đón khách, có đủ cơ sở phục vụ tốt cho ăn, ngủ, nghỉ và sản phẩm du lịch cộng đồng phong phú...
Chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm nay, có khoảng trên 164,3.000 lượt khách du lịch đến Hà Giang, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt 157 tỷ đồng./. 

Nguồn: TTXVN/Vietnam +