Bà Rịa- Vũng Tàu: Nguy cơ khủng hoảng thừa nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Cập nhật: 27/07/2010
Với 4 dự án xử lý chất thải nguy hại đã và đang hoạt động, công suất xử lý chất thải nguy hại đạt hơn 110 tấn/ngày, vượt gần 4 lần so với khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng ngày trên địa bàn hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phải đối mặt với một nguy cơ mới từ chính những dự án xử lý chất thải nguy hại.

Hiện tại, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có các nhà máy xử lý chất thải tập trung tại huyện Tân Thành. Đó là nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà Lộc công suất 10.000 tấn/năm, diện tích 1,1ha; Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt công suất 20.000 tấn/năm, diện tích 2,7ha đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Xanh cũng đang triển khai dự án xử lý chất thải nguy hại, công suất 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, nhà máy xử lý chất thải Tân Thành tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành do Công ty cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc làm chủ đầu tư cũng sẽ triển khai phân xưởng xử lý chất thải nguy hại với công suất 10.000 tấn/năm.

Được biết, con số các dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại xin được đầu tư vào địa phương này vẫn chưa dừng. Trước tình hình đó, từ năm 2008 – 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị dừng tiếp nhận hồ sơ dự án loại này do đã hết đất và đủ công suất.

Theo các nhà chuyên môn đánh giá, việc thu hút các dự án đầu tư về xử lý chất thải nguy hại là cần thiết, nhưng so sánh lượng chất thải trên địa bàn tỉnh và công suất xử lý của các nhà máy có sự chênh lệch lớn, buộc các nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ phải thu gom chất thải từ các nơi khác về xử lý mới đạt được công suất, thậm chí còn phải nhập chất thải nguy hại về để xử lý.

Nếu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều nhà máy loại này, khả năng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp xử lý chất thải độc hại là rất cao, trong khi tỉnh đang là điểm thu hút khách du lịch lý tưởng.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tính từ cuối năm 2009 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 5 hồ sơ xin đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại. Một trong những nguyên nhân làm cho nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại do đây là lĩnh vực nhanh thu hồi vốn, hiệu quả đầu tư cao và được hưởng nhiều ưu đãi. Hiện khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (huyện Tân Thành) đang là địa điểm được các nhà đầu tư lĩnh vực này quan tâm. Chính vì vậy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang xem xét lại việc cấp phép đầu tư các dự án xử lý chất thải nguy hại vào Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên cũng như các địa phương khác trong tỉnh để tránh nguy cơ khủng hoảng thừa nhà máy xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn.

 

Nguồn: Website ĐCSVN