Đồng Tháp: Bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật: 31/08/2010
Ngày 26/08/2010, Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã tiến hành làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp tại trụ sở UBND tỉnh và khảo sát vườn quốc gia Tràm Chim nhằm trao đổi về hiện trạng quản lý môi trường, đa dạng sinh học ở địa phương và phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất khu Ramsar cho vườn quốc gia Tràm Chim.
ham dự cuộc họp có Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Dương Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Sở TNMT Đồng Tháp Võ Minh Tâm, Giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim Nguyễn Văn Hùng, cùng các đại diện đến từ Chi cục kiểm lâm Đồng Tháp, Sở KHCN, UBND huyện Tam Nông,…

Vườn Quốc gia Tràm Chim được thành lập theo quyết định số 253/1998/QĐ-TTg, ngày 29/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là vùng đất ngập nước điển hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 130 loài thực vật, 231 loài chim nước trong đó có 32 loài quý hiếm, 130 loài cá, 43 loài nhện, 174 loài thực vật nổi, 110 loài động vật nổi, 23 loài động vật đáy. Đặc biệt, đây là nơi có hàng trăm cá thể sếu đầu đỏ về sinh sống mỗi năm. Sếu đầu đỏ là một trong số 15 loài sếu còn tồn tại trên thế giới đang có nguy cơ bị diệt chủng. Sếu đầu đỏ to cao trên 1,7m, bộ lông xám mượt, cổ cao, đầu đỏ, đôi cánh rộng.

Vườn quốc gia Tràm Chim đã được Nhà nước đầu tư, nâng cấp, mở rộng thành một bảo tàng thiên nhiên, một trung tâm du lịch sinh thái hấp dẫn. Nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế cũng tài trợ để bảo vệ tràm chim quý hiếm này.

Nguồn: Tổng cục Môi trường