Bức tử môi trường biển

Cập nhật: 24/11/2010
Trong 70 khu du lịch, khách sạn quy mô lớn nằm ven các bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ có 13 cơ sở đầu tư hệ thống xử lý nước thải, còn lại đều tống ra biển

Các bãi biển tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) được xếp trong tốp các bãi biển có vị trí, cảnh quan đẹp nhất VN, mỗi năm thu hút  hơn 40.000 lượt khách du lịch nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhếch nhác, hôi hám

Đi dọc bãi trước và bãi sau biển Vũng Tàu - hai bãi tắm quá quen thuộc với khách du lịch, chúng tôi ghi nhận hầu như vắng bóng nhà vệ sinh công cộng vì thế du khách cứ vô tư xả xuống biển hoặc vào... công viên. Vào những ngày nghỉ, đông khách, dọc bờ biển, những hộ buôn bán hải sản, mực nướng... làm khói bay mù mịt, mùi tanh hôi cộng với rác, thức ăn thừa quăng bừa bãi.

Còn tại bãi tắm Long Hải, dọc bãi biển đã bị người dân “xẻ thịt”, dùng lều, bạt che chắn tạm bợ, nhếch nhác, nhiều dãy quán ăn được dựng bằng những tấm tôn sắt cũ rách và nước thải từ các khu nhà hàng gần đó không qua xử lý mà chảy thẳng xuống biển gây ô nhiễm nặng.  

Sau những cơn mưa, trên bãi cát đọng đầy rác, vỏ lon nước ngọt, bao nilon, vỏ tôm, cua, ghẹ. Nhiều nơi trên bãi tắm trở thành sân phơi mực, phơi cá đuối, phơi lưới... Mặt biển xuất hiện những váng dầu, xác súc vật trôi lềnh bềnh...

Một du khách người Nga nhận định: “Tôi đã làm việc tại Vũng Tàu hơn 10 năm và cảm giác rằng các bãi biển ở đây ngày càng xuống cấp. Một số mảng xanh đã bị xả rác và phóng uế, đổ thức ăn thừa và nước bẩn, bốc mùi tanh hôi và là nơi trú ngụ của chuột bọ, gây khó chịu!”.

Ô nhiễm

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc kỹ thuật môi trường tỉnh BR-VT, hầu hết các bãi tắm trên địa bàn tỉnh đều có dấu hiệu ô nhiễm. Nguyên nhân do chất thải từ nhiều nguồn nước chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn tống thẳng ra biển.

Trong 70 khu du lịch, khách sạn, nhà hàng quy mô lớn đang hoạt động ven biển của tỉnh, chỉ mới có 13 cơ sở đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, các cơ sở còn lại nước thải được đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước mưa hoặc để nước thải tự thấm ra môi trường.

Một cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT thừa nhận vùng biển này tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn có quy mô lớn nhưng phần lớn vẫn mới xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn, hằng ngày thải trực tiếp hàng ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý xuống biển. Đó là chưa kể hàng ngàn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ khác cũng vô tư xả nước thải ra biển làm cho chất lượng nước biển ven tỉnh này ngày càng xấu đi.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vũng Tàu, thừa nhận: “Kết quả phân tích các mẫu nước thải sinh hoạt của hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ven biển TP Vũng Tàu các chỉ tiêu đều vượt nhiều lần so với quy định”.

Trước thực trạng báo động trên, UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo đến cuối năm 2010, buộc các cơ sở kinh doanh du lịch phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng cho mục đích tưới cây.

Các cơ sở kinh doanh có khối lượng nước thải phát sinh dưới 5 m3/ngày - đêm phải xây dựng bể tự hoại có đáy chống thấm và định kỳ thuê đơn vị thu gom chất thải đô thị xử lý theo đúng quy định. Đó là trong tương lai, còn hiện tại, biển BR-VT vẫn đang là bể chứa nước thải khổng lồ mà chưa có giải pháp chấn chỉnh.

Nguồn: Người Lao Động Điện tử