Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2010: Tôn vinh các di sản

Cập nhật: 24/11/2010
Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2010 diễn ra từ ngày 20-24/11 tại Hà Nội với chủ đề “Dấu ấn Thăng Long- Hà Nội và tuổi trẻ với Di sản Văn hóa Việt Nam”. Trong những ngày này, nhiều hoạt động tôn vinh văn hoá và Di sản văn hoá Thăng Long- Hà Nội sẽ diễn ra.

Những hình ảnh, tư liệu quý về Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội; về Văn Miếu- Quốc Tử Giám sẽ được giới thiệu trong ngày Di sản qua đó giúp công chúng hiểu thêm về các di sản của thủ đô, nhắc nhở mỗi chúng ta phải phải nâng cao trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ di sản.

Trong những ngày diễn ra ngày Di sản, hơn 500 cổ vật Đông Sơn, Cổ vật 10 thế kỷ đầu công nguyên; Cổ vật Đinh, Lê, Lý, Trần…và hơn 200 tư liệu quý hiếm, hình ảnh, ấn phẩm sách về Thăng Long- Hà Nội với nội dung ca ngợi truyền thống dân tộc, tôn vinh các di tích lịch sử văn hoá Thăng Long- Hà Nội, các món ngon, nghề thủ công, phong tục tập quán… của thủ đô qua các thời kỳ cũng được trưng bày.

Bên cạnh đó, trong những ngày diễn ra Ngày Di sản Việt Nam 2010, cũng sẽ diễn ra toạ đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá Thăng Long- Hà Nội”. Đặc biệt, những Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay sẽ hướng tới đối tượng thanh thiếu niên nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và phát huy được giá trị của Di sản. Để Di sản sống trong giới trẻ, BTC sẽ thực hiện các chương trình giao lưu, thi vẽ tranh danh lam thắng cảnh, giao lưu nghệ thuật truyền thống do học sinh- sinh viên biểu diễn với chủ đề “Tuổi trẻ với Di sản Việt Nam”.

Triển lãm cũng trưng bày nhiều tác phẩm ảnh về khoảnh khắc đáng nhớ của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tại khu vực này, các tư liệu, hiện vật còn tái hiện toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng những giá trị sâu sắc của truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học và phát huy di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh...