Thư giãn tinh thần với 'du lịch xanh'

Cập nhật: 03/12/2010
2 năm gần đây, Việt Nam bắt đầu chú trọng loại hình du lịch bền vững với khái niệm gần gũi hơn - “du lịch xanh”. Loại hình du lịch này hướng con người đến gần thiên nhiên.

Khi hòa cùng thiên nhiên, du khách sẽ nhận được sự thư giãn về tinh thần và thể chất. Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng du lịch. Tuy nhiên, nó vẫn bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ tương lai. Với quan điểm này, du lịch bền vững đòi hỏi phải quản lý tất cả dạng tài nguyên theo cách nhất định để đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, nó vẫn duy trì bản sắc văn hoá, các quá trình sinh thái cơ bản, đa dạng sinh học...

Sandhills Resort Phan Thiết với khuôn viên có nhiều lại cây ăn trái thu hút du khách.

Mục tiêu của loại hình du lịch bền vững là phát triển, gia tăng sự đóng góp vào kinh tế và môi trường; cải thiện tính công bằng xã hội trong phát triển; cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa; đáp ứng cao độ nhu cầu của du khách, duy trì chất lượng môi trường.

Một số gợi ý điểm đến cho tour du lịch xanh:

Với lịch trình một ngày, từ TP HCM: Khu du lịch sinh thái Củ Chi, Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Củ Chi, Khu du lịch Suối Mơ, đảo Cò (quận 9), du lịch H20 (quận12), du lịch Phương Nam, Dìn Ký (Bình Dương), Đảo khỉ (Cần Giờ), Vườn xoài (Đồng Nai).

Đối với lịch trình 2 ngày (Long Hải - Vũng Tàu; TP HCM- Bình Châu; Tiền Giang - Cần Thơ; Phan Thiết), các hoạt động nên tham gia: tham quan vườn cây ăn trái, tìm hiểu làng nghề, tập làm nông dân (tát mương bắt cá), chèo xuồng, tắm suối, cưỡi đà điểu…

 

Nguồn: Ninh Van Bay Holiday Club